MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh chụp người được cho là bà Yingluck Shinawatra (ngoài cùng bên trái) ở London. Ảnh: Facebook @secret100million

Cựu Thủ tướng Yingluck có thể được Anh đối xử đặc biệt

Vân Anh LDO | 07/01/2018 11:31
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể đã được Anh cấp visa tạm thời với lý do nhân đạo, trong khi hồ sơ xin tị nạn của bà đang được xem xét.

Tờ The Nation dẫn lời một công tố viên cao cấp Thái Lan cho biết, luật pháp Anh cho phép các đương đơn đủ tiêu chuẩn và được Bộ Nội vụ Anh chấp thuận được ở lại nước này đến 5 năm.

Trả lời về những bức ảnh gần đây của bà Yingluck Shinawatra cùng với một người phụ nữ Thái không rõ danh tính ở London, ông Thanakit Worathanachakul, công tố viên cao cấp của Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan cho biết, bà Yingluck có thể tìm cách gia hạn thêm 5 năm ở lại Anh sau khi kết thúc 5 năm đầu tiên.

Theo ông Thanakit, nhiều khả năng bà Yingluck đã hoặc sẽ sớm nộp hồ sơ xin tị nạn chính trị ở Anh. Trích dẫn luật Anh, ông nói cần phải có bằng chứng và lý do đầy đủ để chứng minh cho việc xin tị nạn. Ví dụ đương đơn có thể tuyên bố rằng họ sợ bị ngược đãi, hành hung hoặc xét xử không công bằng nếu trở về nước mình.

Các đương đơn có thể xin tị nạn chính trị ở Anh dựa trên các lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc chính trị. Sau đó họ sẽ được giới chức Anh phỏng vấn, xem xét hồ sơ và các bằng chứng mà đương đơn và luật sư cung cấp.

Đương đơn cũng cần cung cấp thông tin về nơi cư trú tại Anh, vợ chồng và con cái dưới 18 tuổi cũng có thể nộp đơn tương tự nếu Bộ Nội vụ Anh chấp thuận.

Nếu hồ sơ bị từ chối, họ có thể khiếu nại lên tòa án Anh để xem xét yêu cầu.

Ông Thanarit cho biết, những người được chấp thuận có thể ở lại Anh 5 năm, sau đó xin gia hạn thêm 5 năm nữa nếu họ vẫn chứng minh được là họ vẫn có thể bị bức hại nếu trở về nhà.

Trong trường hợp hồ sơ của những đương đơn bị từ chối vì thiếu bằng chứng, thì vợ/chồng và con cái dưới 18 tuổi của họ vẫn có thể ở lại Anh vì lý do nhân đạo trong 5 năm, và có thể gia hạn 5 năm nữa.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng quốc gia Chaktip Chaichinda khẳng định, cảnh sát Thái Lan hợp tác với Interpol quyết tâm đưa bà Yingluck về Thái Lan.

Giới chức Thái Lan không tin là bà Yingluck dùng hộ chiếu Thái để đi lại và vào Anh vì hộ chiếu của bà đã bị hủy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn