MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu Tổng thống Donald Trump giận dữ với 2 quan chức Nhà Trắng

Phương Linh LDO | 30/03/2021 10:57

Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 29.3 bày tỏ tức giận với hai quan chức Nhà Trắng vì họ phê phán cách xử lý đại dịch của ông.

AFP đưa tin, trong một tuyên bố giận dữ ngày 29.3, cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích hai nhân vật đứng đầu nỗ lực ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng là Anthony Fauci và Deborah Birx "đang cố gắng lôi lại chuyện cũ để che đậy các khuyến nghị sai lầm của họ, điều mà may mắn thay, hầu như luôn bị tôi lật tẩy".

Ông Trump cáo buộc ông Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ - cố gắng tranh giành công lao phát triển vaccine và "thay đổi các mục tiêu để đánh bóng hình ảnh bản thân nhiều nhất có thể".

Còn đối với Deborah Birx - người từng là điều phối viên lực lượng đặc trách ứng phó COVID-19 của ông - ông Donald Trump nói rằng đó là "người không đáng tin".

Cơn giận dữ của cựu Tổng thống Donald Trump trở nên gay gắt hơn sau khi tiến sĩ Fauci trả lời phỏng vấn trên CNN rằng, ông đã bị sốc như thế nào khi ông Trump vào tháng 4.2020 đã kêu gọi các tiểu bang hãy mở cửa trong khi các chuyên gia đang khẩn thiết kêu gọi người Mỹ tuân theo lệnh hạn chế COVID-19.

Trong khi đó, bà Birx trong một cuộc phỏng vấn - lúc vẫn đang làm việc tại Nhà Trắng - cũng trả lời rằng bà đã nhận được một cuộc điện thoại "khó chịu" từ ông Trump sau khi bà nói công khai về sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 ở Mỹ.

Bà Birx cũng nói "chính phủ liên bang đã không đưa ra thông điệp nhất quán cho người dân Mỹ và đó chính là sai lầm số một".

Các cuộc phỏng vấn với ông Fauci và bà Birx là một phần của bộ phim tài liệu về đại dịch COVID-19 của CNN.

Bà Deborah Birx đã nghỉ hưu sau một thời gian làm việc tại Nhà Trắng. Còn ông Anthony Fauci, 80 tuổi, hiện tiếp tục giữ vai trò cố vấn hàng đầu về đại dịch của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden.

"Tiến sĩ Fauci và Tiến sĩ Birx đã phản ứng quá chậm và nếu phụ thuộc vào họ, chúng ta hiện giờ có lẽ đang bị nhốt trong các tầng hầm khi nước Mỹ trải qua cuộc suy thoái tài chính" - cựu Tổng thống Trump nói.

Cựu Tổng thống Donald Trump là người có thói quen phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ lời chỉ trích nào nhắm vào ông.

Sau khi rời Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Trump đã chuyển đến sống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở tiểu bang Glorida.

Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức đã nhanh chóng tăng cường triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 nhưng cũng cảnh báo rằng, đại dịch vẫn là một mối đe dọa lớn khi các dữ liệu chỉ ra nguy cơ tiềm ẩn về một làn sóng lây lan COVID-19 lần thứ tư ở nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn