MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Jimmy Carter và cựu Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter đến Điện Capitol dự lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump ngày 20.1.2017. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Jimmy Carter muốn gặp ông Kim Jong-un để hoà đàm

K.M LDO | 11/10/2017 07:42
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một nỗ lực hòa đàm, mang đến "hoà bình vĩnh viễn" cho bán đảo Triều Tiên - CNBC đưa tin.

Ông Park Han-shik, giáo sư trường đại học Georgia nêu chi tiết về đề nghị của ông Carter cho nhật báo JoongAng của Hàn Quốc.

“Ông Carter muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đóng một vai trò xây dựng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên như ông đã làm vào năm 1994” - ông Park Han-shik nói. Giáo sư Park nói thêm, ông Carter muốn “ngăn một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai”.

Ông Park cho biết là ông Carter nói với ông trong một cuộc gặp tại nhà ông Carter ở Georgia vào cuối tháng 9 là ông muốn “góp phần vào việc thành lập một thể chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên”.

Những bình luận gần đây của ông Carter về Triều Tiên làm Nhà Trắng bất bình. Tháng trước, Nhà Trắng yêu cầu ông Carter không nên phát biểu công khai về cuộc khủng hoảng vì quan ngại rằng ông sẽ "phá bĩnh" ông Donald Trump, người từ chối tiếp cận chính quyền Triều Tiên dưới bất cứ hình thức nào.

Tin tức truyền thông cho biết, một giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao đã đến thăm ông Carter tại nhà để trao yêu cầu của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Carter dường như bỏ ngoài tai quan điểm của Nhà Trắng. Trong một bài bình luận đăng trên Washington Post, ông Carter mô tả tình hình Triều Tiên là “một mối đe dọa hiện hữu nghiêm trọng nhất đối với hòa bình thế giới”, và đề nghị Washington và Bình Nhưỡng tìm một phương cách hòa bình để tháo gỡ căng thẳng và “đạt đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài.”

Ông Carter nói, tất cả các giới chức Triều Tiên ông gặp, kể cả nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành, đều nói với ông là muốn thảo luận trực tiếp với Mỹ để thương thuyết về một hiệp ước hòa bình thay thế thỏa thuận đình chiến đạt được vào cuối cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Nỗ lực gây áp lực để Triều Tiên từ bỏ những chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo sẽ thất bại khi nào mà Triều Tiên vẫn còn tin là sự tồn tại của nước này bị đe dọa, ông Carter viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn