MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 1 của mùa bão năm nay. Ảnh: PAGASA

Đã có tín hiệu đầu tiên về cơn bão số 1 gần Biển Đông

Thanh Hà LDO | 22/05/2024 11:58

Tin bão mới nhất về mùa bão gần Biển Đông cho hay, một áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở phía đông Philippines, bên ngoài khu vực dự báo của Philippines từ 8h sáng 22.5.

Bản tin dự báo bão của GMA News ngày 22.5 thông tin, Cục Thiên Văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đang theo dõi một vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Mindanao, ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR).

“Lúc 8h sáng nay, cụm mây ở phía đông Mindanao, bên ngoài PAR, đã phát triển thành một vùng áp thấp” - cơ quan thời tiết nhà nước Philippines nêu rõ.

Áp thấp này nếu mạnh lên thành bão nhiệt đới và đi vào khu vực dự báo của Philippines sẽ là cơn bão số 1 của mùa bão năm nay và được đặt tên là Aghon.

Dự báo bão mới nhất cho hay, lúc 8h sáng 22.5, giờ Philippines, một vùng áp thấp đã hình thành ở phía đông Philippines. Ảnh: PAGASA

Cũng thông tin về dự báo bão mới nhất của PAGASA, bản tin bão ngày 22.5 của Inquirer dẫn lời chuyên gia thời tiết Obet Badrina của PAGASA cho hay, cụm mây vừa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vẫn đang ở ngoài khu vực dự báo của Philippines nhưng dự kiến sẽ sớm tiến tới gần nước này.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng những cụm mây này phát triển thành vùng áp thấp và sau đó mạnh lên thành bão. Dù khả năng này vẫn còn xa nhưng chúng tôi dự kiến vùng thời tiết nói trên sẽ gây mưa tới khu vực phía đông của Visayas, Mindanao và thậm chí cả vùng Bicol cho tới cuối tuần này” - chuyên gia thời tiết người Philippines nhấn mạnh.

Cũng dẫn nhận định của chuyên gia PAGASA Badrina, bản tin dự báo bão mới nhất của Manila Times chỉ ra, có khả năng cao áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới và đi vào vùng dự báo của Philippines. Dù vậy, ông lưu ý, vẫn còn có nhiều phương án khác có khả năng xảy ra.

Trước đó, trong dự báo bão cho mùa bão 2024, PAGASA nhận định, Philippines có thể ghi nhận từ 13 tới 16 cơn bão nhiệt đới.

Philstar chỉ ra, theo dự báo bão năm nay của PAGASA, số cơn bão dự kiến hình thành đã tăng so với 11 cơn bão ghi nhận năm 2023 - năm mô hình thời tiết El Nino là chủ đạo. Hiện tại, Philippines đang trong giai đoạn El Nino yếu, dự kiến kết thúc trước tháng 6.

Tuy nhiên, số cơn bão dự báo xảy ra trong năm nay cũng thấp hơn mức trung bình 19-20 cơn bão mà Philippines thường ghi nhận mỗi năm.

Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines cho biết, có 62% khả năng La Nina - thường dẫn tới mưa bão nhiều hơn mức bình thường - sẽ được ghi nhận trong tháng 6. La Nina là mô hình thời tiết trong đó nhiệt độ nước biển ở khu vực Thái Bình Dương mát hơn mức bình thường.

PAGASA cũng cảnh báo, La Nina có khả năng dẫn tới lũ lụt, sạt lở đất ở những khu vực dễ tổn thương của Philippines.

Bà Ana Liza Solis - trưởng nhóm theo dõi khí hậu của PAGASA - lưu ý, trong những năm La Nina là chủ đạo, số lượng bão thường nhiều hơn vì nhiệt độ đại dương nóng hơn.

“Bão nhiệt đới có khả năng phát triển gần chúng ta hơn khi đại dương nóng lên ở gần chúng ta” - bà Solis nói.

La Nina thường mang theo gió mậu dịch mạnh, đẩy vùng nước nóng về phía tây Thái Bình Dương - nơi có Philippines - và chuyển vùng nước lạnh hơn ra phía đông Thái Bình Dương. Nước biển nóng hơn cũng dẫn tới mưa nhiều hơn.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Philippines Renato Solidum lưu ý, khi vùng nước biển nóng tiến gần Philippines hơn trong thời kỳ La Nina, những cơn bão có thể đổ bộ nhanh hơn. “Điều này có nghĩa là thời gian trước bão ngắn hơn. Với những cơn bão gần đất liền, thời gian chuẩn bị sẽ ít hơn” - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn