MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 75 triệu ca nhiễm. Ảnh: AFP

Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 75 triệu ca nhiễm

Bảo Châu LDO | 20/12/2020 08:20
Số lượng ca mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 75 triệu ca khi một số quốc gia đã bắt đầu triển khai tiêm chủng.

Reuters đưa tin, trong tháng 12, Anh đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 do Pfizer-BioNtech phát triển, tiếp sau là Mỹ - hiện cũng đã phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 2 từ Moderna.

Đã có thêm 18,65 triệu ca mắc COVID-19 mới trong tháng qua, con số cao nhất được báo cáo trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Châu Âu vẫn là khu vực ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 21,6 triệu ca, tiếp đến là Bắc Mỹ với 17,9 triệu ca cùng với 14,5 triệu ca ở Mỹ Latinh và 13 triệu ca ở Châu Á.

Ở Châu Âu, chỉ trong vòng 5 ngày đã ghi nhận thêm 1 triệu ca mới, trong đó Nga và Pháp cùng báo cáo hơn 2 triệu ca mắc kể từ đầu mùa dịch đến nay. Vương quốc Anh và Italia, đều có khoảng 1,9 triệu ca COVID-19 mỗi nước.

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 300.000 ca tử vong vì COVID-19 hôm 14.12. Nước này đang báo cáo hơn 2.500 ca tử vong hàng ngày, theo phân tích dữ liệu 7 ngày trước đó của Reuters.

Các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu tiêm chủng những mũi vaccine COVID-19 Pfizer-BioNtech đầu tiên.

Mỹ cũng là quốc gia có nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất - hơn 17 triệu ca kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát - tiếp theo lần lượt là Ấn Độ và Brazil. Chỉ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng Mỹ ghi nhận khoảng 23% tổng số ca bệnh toàn cầu.

Brazil lập kỷ lục 70.000 ca COVID-19 hôm 16.12, nâng tổng số lên hơn 7 triệu ca nhiễm, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ấn Độ. Với gần 180.000 trường hợp tử vong được xác nhận, quốc gia Nam Mỹ này có số người chết cao thứ hai trên thế giới.

Ấn Độ chuẩn bị cung cấp 600 triệu liều vaccine COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương nhất trong vòng sáu đến tám tháng tới trong bối cảnh số ca mắc ở nước này đã vượt quá 10 triệu ca hôm 19.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn