MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khói bốc lên từ kho dầu Ukraina ở Kiev bị tấn công trong đêm. Ảnh: AFP

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn về Ukraina

Thanh Hà LDO | 02/03/2022 07:00

Ngày 28.2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn theo dạng đặc biệt vốn chỉ được triệu tập 10 lần trước, để trao đổi về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina. Cùng ngày, tại Belarus, phái đoàn Nga và Ukraina đã có cuộc tiếp xúc công khai đầu tiên kể từ khi giao tranh nổ ra. 

Hai phiên họp Liên Hợp Quốc về Ukraina

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27.2 đã kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn đặc biệt của Đại hội đồng gồm 193 thành viên về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina. Trước đó, phiên họp khẩn đặc biệt dạng này chỉ được Liên Hợp Quốc triệu tập 10 lần kể từ năm 1950. Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an cho phiên họp khẩn này của Đại hội đồng chỉ mang tính thủ tục nên Nga cũng như các nước ủy viên thường trực khác (Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc) không thể sử dụng quyền phủ quyết của mình. Nghị quyết triệu tập kỳ họp Đại hội đồng được thông qua với 11 phiếu đồng ý. Nga phản đối, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất bỏ phiếu trắng. 

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hoạt động ngoại giao tại Liên Hợp Quốc sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina ngày 24.2. Việc triệu tập phiên họp cũng diễn ra sau khi Nga bác một dự thảo nghị quyết về động thái quân sự của Nga ở Ukraina trong cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 25.2. 

Theo Reuters, dù các nghị quyết của Đại hội đồng không có giá trị ràng buộc, nhưng mang trọng lượng chính trị. Mỹ và các đồng minh coi hành động tại Liên Hợp Quốc là cơ hội cho thấy quan điểm của cộng đồng quốc tế với diễn biến xung đột Nga - Ukraina. Cuối phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng ngày 28.2 có một cuộc biểu quyết.

Hội đồng Bảo an cũng có một cuộc họp khác trong ngày 28.2 để trao đổi về nhu cầu nhân đạo của dân thường Ukraina. Đây là cuộc họp thứ 5 của hội đồng 15 thành viên về Ukraina trong tuần qua. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Nicolas de Riviere cho hay, Pháp tham gia dự thảo nghị quyết của hội đồng “yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch, bảo vệ dân thường, tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân”. Ông nói rằng dự thảo nghị quyết có thể được bỏ phiếu sớm nhất là ngày 1.3. 

Nga, Ukraina đàm phán tại Belarus

Văn phòng Tổng thống Ukraina xác nhận ngày 27.2 về việc đồng ý cử một phái đoàn đến gặp các đại diện của Nga ở biên giới với Belarus. Kiev khẳng định, không có điều kiện tiên quyết cho việc đàm phán với Mátxcơva. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, đã đồng ý đàm phán sau cuộc trao đổi với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenka và được nhà lãnh đạo Belarus đảm bảo về sự an toàn của phía Ukraina. 

Nói về cuộc tiếp xúc công khai đầu tiên giữa Kiev và Mátxcơva kể từ khi giao tranh nổ ra, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Hãy để các bên cố gắng". Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba khẳng định: "Chúng tôi sẽ không đầu hàng, chúng tôi sẽ không từ bỏ một tấc lãnh thổ của mình". 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với báo giới ngày 27.2 rằng, Ukraina đã chọn Gomel, một thành phố ở Belarus, làm địa điểm cho cuộc đàm phán với Nga. Phái đoàn Nga đến Belarus để đàm phán với Ukraina gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác của Nga, cũng như văn phòng tổng thống, do phụ tá của tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, làm trưởng đoàn. Bộ Ngoại giao Belarus xác nhận phái đoàn Nga đến Gomel để đàm phán với Ukraina, trong đó lưu ý Minsk đã chuẩn bị các sắp xếp cần thiết. 

Chuẩn bị phương án đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways… yêu cầu chuẩn bị nguồn lực (tàu bay, phi công, tiếp viên) và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước.

Văn bản do Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn ký yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo phương án khai thác về Cục Hàng không trước ngày 2.3.2022.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ có thông báo đến các hãng hàng không về việc thực hiện các chuyến bay nêu trên khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải.

Đến nay, hãng hàng không Bamboo Airways công bố đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương theo chỉ đạo từ cơ quan chức năng.

Theo bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực FLC kiêm Phó Chủ tịch Bamboo Airways, khi những xung đột vũ trang đầu tiên nổ ra tại Ukraine, Bamboo Airways đã dự trù phương án để tham gia vận chuyển công dân Việt Nam hồi hương ngay khi có các chỉ đạo và phân công từ phía Chính phủ và các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam.

Trước đó, trong Công điện gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ xung đột vũ trang ở Ukraine đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, trong đó có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại đây. Xuân Toàn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn