MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại sứ Đức tại Trung Quốc đột ngột qua đời sau vài ngày nhậm chức

Song Minh LDO | 06/09/2021 14:42
Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker đột ngột qua đời chỉ vài ngày sau khi nhậm chức ở Bắc Kinh.

Tờ Politico và SCMP đưa tin, ngày 6.9, Bộ Ngoại giao Đức xác nhận Đại sứ Đức tại Trung Quốc Jan Hecker qua đời.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Giáo sư Tiến sĩ Jan Hecker - Đại sứ Đức tại Trung Quốc. Vào giờ phút này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia quyến và những người thân thiết của Đại sứ" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Đại sứ Jan Hecker năm nay 54 tuổi, đã kết hôn và có 3 người con. Vợ ông cũng làm việc tại đại sứ quán.

Tối 3.9, Đại sứ Jan Hecker xuất hiện khoẻ mạnh khi chủ trì một sự kiện văn hóa tại Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh để tôn vinh các tác phẩm của nghệ sĩ Đức Joseph Bueys. Đại sứ dành cả buổi tối để trò chuyện với nhiều khách mời, bao gồm các thành viên của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc và các nhà báo.

Đại sứ Hecker đến Bắc Kinh vào ngày 1.8 và trình quốc thư vào ngày 24.8 sau khi kết thúc cách ly. Trong một tuyên bố được Đại sứ quán Đức đăng vào tháng trước, Đại sứ Hecker cho biết Trung Quốc và Đức chia sẻ trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu và cần đẩy mạnh đối thoại và hợp tác.

Ông Hecker từng phụ trách điều phối chính sách tị nạn của Đức từ năm 2015-2017 trước khi tiếp tục làm cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Angela Merkel. Việc bổ nhiệm ông tới Trung Quốc được coi là nỗ lực của thủ tướng sắp mãn nhiệm nhằm đảm bảo sự ổn định ngoại giao cho quan hệ Đức-Trung.

Nguyên nhân và thời gian chính xác cái chết của Đại sứ Hecker vẫn chưa rõ ràng. Vẫn chưa biết khi nào Berlin sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm Đại sứ Hecker. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn