MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phái đoàn Nga và Ukraina đàm phán ở Belarus ngày 28.2.2022. Ảnh: Xinhua

Đàm phán hòa bình Ukraina có thể sắp bắt đầu

Ngọc Vân LDO | 27/06/2023 10:39
Các cuộc đàm phán hòa bình Ukraina có thể bắt đầu vào tháng 7, truyền thông nhà nước Đức đưa tin.

Kênh truyền hình nhà nước ARD của Đức cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc xung đột ở Ukraina có thể bắt đầu vào đầu tháng 7.

Theo ARD, các quan chức cấp cao từ một số cường quốc toàn cầu đã tổ chức cuộc họp không chính thức vào tuần trước tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để thảo luận về vấn đề này.

ARD cho hay, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan là một trong số các quan chức sắc có mặt tại sự kiện nói trên. Theo đài truyền hình ARD, mục tiêu chính của cuộc họp là để đảm bảo sự hỗ trợ của các quốc gia trung lập như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi.

ARD tuyên bố, cuộc gặp cấp cao là một bước tiến quan trọng hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình thực sự. Các cuộc đàm phán có thể được tiến hành sớm nhất là vào tháng 7.

Trước đó, ngày 22.6, tờ Financial Times đưa tin, ông Sullivan cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, sẽ dẫn đầu một "cuộc tấn công ngoại giao" theo yêu cầu của Ukraina, với mục tiêu là thuyết phục các cường quốc ở Nam bán cầu giảm bớt quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, FT cho hay, các quan chức không tự tin sẽ thành công. Tờ báo dẫn lời một quan chức châu Âu thừa nhận rằng “phần còn lại của thế giới không bị thuyết phục” bởi lập trường của phương Tây.

Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi đều là thành viên của khối kinh tế BRICS. Bốn nước trong BRICS đều từ chối tuân theo đường lối của phương Tây và áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina, Aleksey Danilov, viết trên Facebook hôm 25.6 rằng, ông sẽ không loại trừ khả năng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai, với sự tham gia của Nga.

Bình luận được đưa ra sau cuộc hòa giải của Tổng thống Lukashenko giữa chính phủ Nga và người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prighozhin, trong bối cảnh Wagner binh biến thất bại hôm 25.6.

Về phần mình, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva kêu gọi cả Kiev và Mátxcơva thỏa hiệp và tham gia đàm phán hòa bình. Ông cũng gợi ý, các bên không tham gia vào cuộc xung đột sẽ phù hợp nhất để làm trung gian hòa giải.

Nga nhiều lần cho rằng lỗi thuộc về Ukraina trong việc thiếu các cuộc đàm phán hòa bình, trích dẫn một sắc lệnh được Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ký vào năm ngoái cấm các cuộc đàm phán chừng nào người đồng cấp Nga Vladimir Putin còn nắm quyền.

Ngược lại, Kiev đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, trong đó yêu cầu Nga trước hết phải rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới năm 1991 của Ukraina.

Nga bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó xa rời thực tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn