MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái), Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong vòng đàm phán thương mại lần thứ 11, ngày 9.5.2019. Ảnh: AFP

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Nụ cười không biến thành thoả thuận

Ngọc Vân LDO | 10/05/2019 13:54
Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung lần thứ 11 khởi đầu hôm 9.5 bằng những nụ cười và bữa tối tại Washington nhưng không giúp biến thành thoả thuận vào phút cuối.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có cuộc họp kéo dài 90 phút hôm 9.5 và tiếp tục kéo dài đàm phán trong ngày hôm nay (10.5). Kết thúc ngày họp đầu tiên, các quan chức cả hai bên đều không phát biểu với báo giới.

Trước đó, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ giúp cứu vãn thoả thuận thương mại. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho biết, quyết định cử Phó Thủ tướng Lưu Hạc đến Washington lần này bất chấp Mỹ đe doạ tăng thuế đã thể hiện sự chân thành tối đa của Trung Quốc.

Một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán nói rằng, những thay đổi của Trung Quốc về câu từ trong dự thảo thoả thuận thương mại nhiều đến mức có thể phải mất cả tháng để xem xét. Một nguồn tin thân cận cho biết, các cuộc đàm phán có thể phải kéo dài vài ngày.

Dự thảo đánh dấu sự đảo ngược trong các cam kết của Trung Quốc với những yêu cầu cốt lõi của Mỹ - theo Reuters. Trong 7 chương của dự thảo, Trung Quốc xoá bỏ các cam kết thay đổi luật giải quyết khiếu nại - điều khiến Mỹ phát động cuộc chiến tranh thương mại - về đánh cắp sở hữu trí tuệ Mỹ và các bí mật thương mại, chuyển giao công nghệ bắt buộc, chính sách cạnh tranh, tiếp cận các dịch vụ tài chính và thao túng tiền tệ - các nguồn tin cho Reuters biết.

Việc xoá bỏ câu từ mang tính ràng buộc pháp lý khỏi dự thảo đánh trực tiếp vào ưu tiên cao nhất của Đại diện Thương mại Lighthizer. Quan chức này coi những sửa đổi về luật pháp của Trung Quốc là điều thiết yếu để xác minh sự tuân thủ sau nhiều năm mà giới chức Mỹ gọi là những lời hứa cải cách suông.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang sau thất bại lớn trong các cuộc đàm phán vào tuần trước, khi Trung Quốc sửa dự thảo và làm suy yếu các cam kết để đáp ứng đòi hỏi cải cách thương mại của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đáp trả bằng quyết định tăng thuế từ 10% lên 25% bắt đầu từ 04:01 GMT ngày 10.5 đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm điện thoại di động, máy tính, quần áo và đồ chơi sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn