MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Donetsk và Lugansk bắn pháo hoa ăn mừng sau khi Nga công nhận độc lập. Ảnh chụp màn hình

Dân Donetsk và Lugansk ăn mừng sau khi Nga công nhận độc lập

Khánh Minh LDO | 22/02/2022 17:14
Thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập hai nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraina khiến dân ăn mừng trên khắp Donbass.

RT đưa tin, lễ kỷ niệm đường phố đã diễn ra ở Donetsk và Lugansk vào tối 21.2 sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).

Đoạn phim từ hiện trường cho thấy pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên Donetsk, vốn là thủ đô của DPR trong gần 8 năm.

Một video khác cho thấy các nhóm người đã tụ tập trên đường phố, treo cờ Nga và cổ vũ động thái của Mátxcơva.

This browser does not support the video element.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Donetsk. Video: RT

Lễ kỷ niệm cũng diễn ra ở Lugansk, với hàng loạt ôtô cắm cờ của các nước cộng hòa ly khai và Nga chạy trên phố.

Quyết định của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh leo thang liên tục giữa các lực lượng Ukraina và hai nước cộng hòa ly khai. Kể từ ngày 10.2, cả DPR và LPR đã báo cáo các cuộc pháo kích dữ dội của các lực lượng của Kiev, cũng như nhiều sự cố mà họ gán cho các cuộc tấn công "khủng bố" vào cơ sở hạ tầng. Các quan chức hàng đầu của hai nước cộng hòa cáo buộc sự leo thang này giống như một màn dạo đầu cho một cuộc tấn công tổng lực của Kiev.

Tuy nhiên, Ukraina bác bỏ cáo buộc, khẳng định không có kế hoạch chiếm lại các khu vực ly khai bằng vũ lực. Kiev cũng tuyên bố rằng các cuộc pháo kích và các cuộc tấn công đã được chính lực lượng của các nước ly khai dàn dựng, nhằm tạo "cờ giả" (false flag) như thể Ukraina leo thang.

Donetsk và Lugansk ly khai khỏi Ukraina vào năm 2014, sau cuộc đảo chính Maidan ở Kiev, lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ. Cuộc nổi dậy ở miền Đông Ukraina đã biến thành một cuộc xung đột vũ trang, giai đoạn bạo lực nhất đã bị dừng lại vào năm 2015 với một hiệp định đình chiến được ký kết ở thủ đô Minsk của Belarus.

This browser does not support the video element.

Lễ ăn mừng ở Donetsk sau khi được Nga công nhận độc lập. Video: Ria Novosti

Trong phát biểu tối 21.2 khi công nhận hai nước cộng hòa, Tổng thống Putin cho biết chính quyền Kiev đã không thực sự thực hiện bất cứ điều gì trong các thỏa thuận Minsk, cho thấy rõ ràng rằng họ chỉ tìm cách chấm dứt xung đột bằng vũ lực hơn là thông qua đàm phán.

“Họ không quan tâm đến các giải pháp hòa bình. Mỗi ngày họ đều tập trung quân đội ở Donbass" - ông Putin nói.

Ngay sau động thái của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp cấm “đầu tư, thương mại và tài chính mới của người Mỹ đến, từ hoặc tại” 2 khu vực ly khai ở đông Ukraina. 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki thông tin, lệnh mới sẽ “cung cấp thẩm quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt với bất kỳ người nào được xác định hoạt động trong các khu vực đó của Ukraina”.

Theo bà Psaki, các biện pháp đang được triển khai để đáp trả sắc lệnh công nhận Donbass khác với các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh đã chuẩn bị áp dụng trong trường hợp Nga tấn công Ukraina. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn