MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trẻ em chơi đùa tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Dân số Bắc Kinh giảm lần đầu tiên kể từ năm 2003

Duy Phương LDO | 22/03/2023 18:15

Bắc Kinh (Trung Quốc) có ​​số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh trong năm 2022 do chi phí sinh hoạt và giáo dục cao cũng như do hệ lụy của chính sách "1 con".

Dân số ở thủ đô của Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 19 năm. Cuối năm 2022, số dân tại Bắc Kinh là 21,8 triệu người, giảm 43.000 người so với năm trước, giới chức thống kê ở Bắc Kinh công bố ngày 21.3, theo Thời báo Hoàn cầu. 

Năm 2022, số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh ở Bắc Kinh dẫn đến tỉ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn âm 0,05/1.000 người. Đây là lần đầu tiên dân số của Bắc Kinh giảm kể từ năm 2003. 

Theo giới chức Bắc Kinh, tỉ lệ tử vong của thành phố tăng lên 5,72 ca tử vong/1.000 người, trong khi tỉ lệ sinh giảm xuống 5,67 ca sinh/1.000 người.

Các nhà nhân khẩu học cho biết, việc tỉ lệ tăng dân số tự nhiên chuyển sang âm ở Bắc Kinh phù hợp với xu hướng của Trung Quốc, cho thấy các yếu tố kinh tế và xã hội đang góp phần làm cho tỉ lệ sinh giảm ở nước này. 

“Với chi phí sinh hoạt và giáo dục cũng như trình độ học vấn cao ở Bắc Kinh, tỉ lệ sinh thấp là điều rất bình thường" - bà Xiujian Peng - nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Đại học Victoria ở Australia - chia sẻ.

Trung Quốc đang nỗ lực đảo ngược tình thế và ngăn chặn dân số già ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Dữ liệu của năm ngoái cho thấy, tỉ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm xuống còn 6,77 ca sinh/1.000 người, mức thấp nhất được ghi nhận.

Theo The Guardian, giới chức Trung Quốc hiện khuyến khích các cặp vợ chồng sinh nhiều hơn một con nhưng người dân không ủng hộ do chi phí sinh hoạt gia tăng, văn hóa làm việc khắt nghiệt.

Những thay đổi về luật pháp và cải cách xã hội, bao gồm tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai và thụ tinh trong ống nghiệm, giảm thủ tục hành chính quan liêu trong đăng ký khai sinh, các biện pháp khuyến khích tài chính và ngăn chặn phá thai, cũng không thể giải quyết vấn đề sinh sản ở Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn