MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dân Trung Quốc đổ xô xem "thiên hạ đệ nhất triều” sông Tiền Đường

HỒNG HẠNH LDO | 04/10/2020 15:10

Một đợt sóng thủy triều ngoạn mục trên sông Tiền Đường của Trung Quốc đã thu hút lượng lớn khách du lịch từ khắp đất nước vào ngày 3.10.

CGTN cho biết, những con sóng thủy triều đã di chuyển quãng đường 55km từ biển Hoa Đông đến Daquekou, tỉnh Chiết Giang, một trong những điểm ngắm thủy triều sông Tiền Đường tốt nhất.

Vào buổi trưa, những con sóng thủy triều trải dài tạo thành hình dạng độc đáo, gợi cảm hứng cho khách du lịch chụp lại những khoảnh khắc kỳ vĩ của thiên nhiên.

Người dân đổ xô đến sông Tiền Đường, Trung Quốc, vào ngày 3.10, ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh kéo dài 8 ngày ở quốc gia này, để xem cảnh thủy triều kỳ vỹ. Ảnh: CGTN

Thủy triều được sinh ra là do lực hấp dẫn của mặt trăng, mặt trời trong khi trái đất quay. Thủy triều đạt mức cao nhất khi lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời tác động theo cùng một phương. Vào thời điểm trăng tròn, thủy triều đặc biệt mạnh, dẫn tới sự ra đời của những cơn sóng triều siêu lớn.

Do đó, vào dịp lễ Trung thu và Quốc khánh của Trung Quốc, người dân thường thường đổ xô đến đây để xem sóng thủy triều.

Thủy triều sông Tiền Đường được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất triều“. Ảnh: CGTN

Thủy triều sông Tiền Đường được biết đến là “thiên hạ đệ nhất triều” với những trận thủy triều lớn nhất thế giới, được người dân địa phương gọi là Silver Dragon.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã không ngừng nỗ lực củng cố bờ sông hàng nghìn năm tuổi để chống chọi trước những đợt thủy triều lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn