MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người tị nạn từ Ukraina tại cửa khẩu biên giới ở Medyka, đông nam Ba Lan, ngày 24.3.2022. Ảnh: AFP

Dân Ukraina được khuyến cáo không về nước trong mùa đông

Khánh Minh LDO | 26/10/2022 15:19
Phó Thủ tướng Ukraina Irina Vereshchuk kêu gọi người Ukraina tị nạn ở nước ngoài không quay về trong mùa đông này vì khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ.

Những người Ukraina đang tị nạn ở nước ngoài nên chờ tới mùa xuân hãy về nước - Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm 25.10. "Không quay về sẽ bảo vệ họ khỏi những rủi ro không cần thiết và giúp đất nước sống sót qua mùa đông" - bà Vereshchuk nói thêm.

Phó Thủ tướng Vereshchuk tuyên bố, Nga đang thua trên chiến trường và do đó đã chuyển sang tấn công dân thường bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

“Tôi yêu cầu các bạn không trở lại, chúng ta cần phải sống sót qua mùa đông. Thật không may, lưới điện sẽ không tồn tại, bạn thấy những gì Nga đang làm. Các bạn không cần phải quay về. Nếu các bạn có cơ hội ở lại ở nước ngoài, tốt hơn là hãy ở lại qua mùa đông” - bà Vereshchuk nói.

Phó Thủ tướng muốn người dân trở lại vào mùa xuân để cùng nhau xây dựng lại các thành phố và làng mạc của Ukraina.

“Con cái của chúng ta phải sống và học tập ở đây, nhưng bây giờ chúng ta phải chờ một chút, bởi vì chúng ta hiểu rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn và chúng ta phải sống sót qua mùa đông. Chúng ta sẽ sống sót qua mùa đông, và sau đó chúng ta sẽ nghĩ về những điều khác" - bà nói thêm.

Theo một cuộc thăm dò do trung tâm Razumkov có trụ sở tại Kiev công bố vào cuối tháng 8, hơn 90% người tị nạn Ukraina có kế hoạch trở về vào một thời điểm nào đó. Hơn 88% những người có ý định trở về dự định sống ở nơi họ sinh sống trước khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga vào ngày 24.2.

Ukraina thường xuyên bị mất điện kể từ khi Nga tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, bao gồm cả các trạm điện vào ngày 10.10, để đáp trả cáo buộc Ukraina tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng của Nga. 

Dập lửa tại một địa điểm bị trúng pháo kích ở Ukraina. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraina
 

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kể từ đó đã yêu cầu người dân giảm bớt áp lực đối với hệ thống điện đang gặp khó khăn bằng cách hạn chế sử dụng điện từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm.

Ngày 24.10, người đứng đầu tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz, Yuri Vitrenko, nói rằng Ukraina đang phải đối mặt với “mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử”, với “tình trạng mất điện liên tục”. Ông giải thích, các cuộc không kích gần đây của Nga cũng nhằm vào các nhà máy lọc dầu và phá hủy “khoảng 40% các nhà máy sản xuất điện”.

Cùng ngày, nhà bán lẻ trực tuyến Rozetka của Ukraina tiết lộ rằng trong hai tuần qua, nhu cầu về “hàng hóa cần thiết trong trường hợp xảy ra khủng hoảng năng lượng”, chẳng hạn như bếp củi, pin sạc dự phòng, nến và bếp ga đã tăng mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn