MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Moylan của đảo Guam giành ghế ở Hạ viện. Ảnh: Facebook

Đảng Cộng hòa ghi chiến thắng đầu tiên trong bầu cử giữa kỳ Mỹ

Song Minh LDO | 09/11/2022 07:02
Đảo Guam ở Thái Bình Dương đã bầu một thành viên Đảng Cộng hòa vào Hạ viện Mỹ lần đầu tiên sau 30 năm.

Trong khi lục địa Mỹ vẫn đang bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ, đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử vào sáng 9.11 theo giờ địa phương.

Các thành viên Đảng Dân chủ giữ được ghế Thống đốc và ghế Thượng viện, nhưng dân biểu không có quyền bỏ phiếu của vùng lãnh thổ này tại Hạ viện nhiệm kỳ tới sẽ là người của Đảng Cộng hòa.

Pacific Daily News dẫn lời các cơ quan bầu cử của Guam cho hay, ông James Moylan nhận được 52,19% phiếu bầu, là thành viên Cộng hòa thứ hai đại diện cho Guam tại Hạ viện Mỹ kể từ khi vị trí dân biểu được thiết lập vào năm 1970. Ông Vicente Tomas Garrido Blaz là người đầu tiên, phục vụ từ năm 1985 đến năm 1993.

Ông Moylan đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Judith Won Pat, người nhận được 47,15% phiếu bầu. Cha của bà này, Antonio Borja Won Pat, là dân biểu đầu tiên của hòn đảo, được bầu vào năm 1972.

Ứng viên Dân chủ Michael San Nicolas, dân biểu hiện tại, đã rút lui để tranh cử thống đốc nhưng để thua trước Thống đốc Lou Leon Guerrero vào tháng 8.

“Cuối cùng thì đảo Guam cũng đã bị lật ghế” - biên tập viên Jack Posobiec của Human Events nói sau tin tức về chiến thắng của Moylan. "Lật ghế" là việc một đảng giành lại được một ghế từ nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng đối lập ở Thượng viện hoặc Hạ viện.

Tuy nhiên, ở đây Posobiec hàm ý nhắc lại khoảnh khắc "gây bão" trong phiên điều trần tại Hạ viện năm 2010, khi hạ nghị sĩ Hank Johnson của Đảng Dân chủ bang Georgia, tự hỏi liệu việc gửi thêm quân đội Mỹ đến Guam có khiến hòn đảo "bị lật" hay không.

Mỹ chiếm quyền kiểm soát đảo Guam từ Tây Ban Nha kể từ năm 1898. Hòn đảo này từ lâu đã trở thành một căn cứ hải quân lớn của Mỹ.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8.11, nước Mỹ bầu lại tất cả 435 ghế trong Hạ viện, 35/100 ghế trong Thượng viện và 36 thống đốc trong số 50 bang.

Theo BBC, các dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng hòa đang trên đà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện lần đầu tiên sau 4 năm.

Ở Thượng viện, chưa thể dự đoán ai sẽ chiến thắng.

Hầu hết các tổng thống đều phải trải qua những thất bại trong bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên tại vị.

Nhưng để mất Hạ viện sẽ được coi là một dấu hiệu của sự suy yếu chính trị của Tổng thống Joe Biden. Điều đó có thể lại làm xuất hiện các lời kêu gọi ông nhường chỗ cho một ứng viên Dân chủ khác khi mùa vận động tranh cử tổng thống năm 2024 bắt đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn