MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Đảng Cộng hòa im lặng, ông Donald Trump đơn độc kiện tụng

Khánh Minh LDO | 06/11/2020 12:20

Trước việc ông Donald Trump cáo buộc bầu cử Mỹ gian lận và đệ đơn kiện, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đa phần im lặng.

Phát biểu từ Nhà Trắng hôm 5.11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, nếu kiểm phiếu hợp pháp, ông sẽ thắng dễ dàng. "Đây là trường hợp họ đang cố gắng đánh cắp một cuộc bầu cử, họ đang cố gắng dàn dựng một cuộc bầu cử" - ông Donald Trump nói.

Văn phòng của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell từ chối bình luận với CNN về nhận xét của ông Trump.

Các thành viên của ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện - John Thune bang Nam Dakota, John Cornyn của Texas, Roy Blunt của Missouri, Deb Fischer của Nebraska, Joni Ernst của Iowa và Todd Young của Indiana - tất cả đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Will Hurd ở Texas, người sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ hiện tại, cho rằng những bình luận này là "nguy hiểm."

"Một tổng thống đương nhiệm đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử mà không có bằng chứng không chỉ nguy hiểm và sai trái mà còn làm xói mòn chính nền tảng mà quốc gia này đã xây dựng" - Hurd viết trên Twitter.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Adam Kinzinger của Illinois viết trên Twitter: "Nếu có lo ngại về gian lận bầu cử, hãy trình bằng chứng và đưa ra tòa".

Việc rất ít nghị sĩ Cộng hòa lên tiếng bảo vệ ông Trump trong cuộc chiến pháp lý khiến các con của tổng thống phẫn nộ.

"Đảng Cộng hòa ở đâu?! Các cử tri của chúng ta sẽ không bao giờ quên..." - Eric Trump, con trai ông Donald Trump viết trên Twitter.

Con trai cả Donald Trump Jr., cũng viết trên Twitter kêu gọi cha mình tiến hành "cuộc chiến tổng lực" chống lại hành vi gian lận.

Ivanka Trump, con gái lớn của ông Donald Trump, một trong những cố vấn cấp cao của tổng thống, tweet hôm 5.11 rằng cha cô "sẽ luôn đến đấu tranh cho những người dân chăm chỉ của đất nước vĩ đại này!".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn