MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: Reuters

Đảng Dân chủ cảnh báo bờ vực chiến tranh sau cái chết của tướng Iran

Phương Linh LDO | 03/01/2020 20:27

Đảng Dân chủ Mỹ cảnh báo, việc ám sát Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds sẽ khiêu khích các cuộc tấn công trả đũa từ Iran và đẩy hai quốc gia đến bờ vực chiến tranh.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một trong những ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua chức tổng thống Mỹ năm 2020, đã gọi cuộc không kích ở Iraq là “động thái leo thang vào  khu vực cực kỳ nguy hiểm, có khả năng sẽ kích động nguy cơ tấn công đáp trả từ Iran thay vì răn đe họ".

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu rằng lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm loại bỏ tướng Qasem Soleimani đã được ban hành mà không hề tham vấn ý kiến ​​của Quốc hội. Bà cho rằng hành động này là nguyên nhân thúc đẩy các vụ bạo lực trong khu vực.

Theo Reuters, bà Elizabeth Warren gọi cuộc không kích là một sự liều lĩnh, nhấn mạnh rằng "ưu tiên hàng đầu của chúng ta là nên tránh xa một cuộc chiến tranh tốn kém".

Trong khi đó, một số thành viên đảng Cộng hòa ca lại ngợi động thái này. Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã viết trên Twitter rằng Soleimani là một chiến binh tích cực của kẻ thù và còn nguy hiểm hơn cả lãnh đạo Al-Qaeda Osama Bin Laden và lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Abu Bark al-Baghdadi, cả hai đã bị giết trong các cuộc vây ráp của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã ca ngợi hành động quyết liệt của ông Donald Trump như một màn tấn công trực diện vào sự hiếu chiến của Iran do tướng Soleimani và các thành viên của ông ta thực hiện.

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đi xa hơn bằng cách đăng một đoạn video cho thấy những người Iraq chạy xuống đường mang theo cờ và nhảy múa trên đường phố vì đã được tự do, họ biết ơn vì tướng Soleimani không còn nữa.

Lầu Năm Góc xác nhận, cá nhân ông Donald Trump là tác giả cuộc không kích đã giết chết Tư lệnh Soleimani trên con đường gần sân bay Baghdad. Abu Mahdi al-Muhandis, Tư lệnh dân quân Iraq cùng với một số người khác cũng đã chết trong cuộc không kích.

Bản thân ông Donald Trump vẫn chưa bình luận về cuộc không kích, ngoài việc đăng một bức ảnh cờ Mỹ trên Twitter.

Các quan chức Iran đã coi cuộc không kích một hành động khủng bố quốc tế và Iran thề sẽ đáp trả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn