MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream trên biển Baltic ngày 27.9.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Đằng sau cáo buộc Ba Lan phá hoại Nord Stream

Khánh Minh LDO | 12/06/2023 07:07

Nỗ lực cáo buộc Ba Lan phá hủy Nord Stream là "vô căn cứ", một quan chức an ninh cấp cao tuyên bố.

Ông Stanislaw Zaryn - người phụ trách an ninh thông tin trong Phủ Thủ tướng Ba Lan - tuyên bố Ba Lan không liên quan gì đến các vụ nổ vào tháng 9 năm ngoái trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Ông Zaryn nói thêm, các cáo buộc Warsaw có vai trò trong vụ phá hoại nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi những gì thực sự đã xảy ra.

Ngày 9.6, tờ Wall Street Journal cho biết, các nhà điều tra Đức đang tìm cách xác định xem Ba Lan có liên quan đến vụ tấn công vào các đường ống dẫn khí đốt dưới biển được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu thông qua Đức hay không.

Theo tờ báo, các quan chức ở Berlin cho rằng những kẻ phá hoại Ukraina có thể đã sử dụng Ba Lan làm căn cứ hoạt động trước khi xảy ra vụ nổ.

Họ đưa ra giả định này dựa trên thực tế là du thuyền Andromeda - có thể được sử dụng trong vụ tấn công - đã được thuê thông qua một công ty du lịch thuộc sở hữu của Ukraina ở Warsaw, và các nghi phạm đã đến một cảng của Đức, lên một chiếc xe tải có biển số Ba Lan.

“Ba Lan không liên quan đến vụ phá hoại Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Các nỗ lực liên kết Ba Lan với những sự cố đó là vô căn cứ” - ông Zaryn viết trên Twitter.

Quan chức cao cấp của Phủ Thủ tướng Ba Lan lập luận, sự lan truyền các giả thuyết về kẻ có thể đã phá hủy Nord Stream “giống như các chiến thuật gây nhiễu thông tin, mục đích là bóp méo bức tranh chân thực về vụ việc”.

Ông Zaryn nói, giả thuyết cho rằng vụ nổ do Nga thực hiện vẫn có giá trị.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc của một số người ở phương Tây cho rằng chính Mátxcơva đã cho nổ tung các đường ống dẫn khí.

Nga cũng bác bỏ tuyên bố rằng một nhóm “thân Ukraina” chịu trách nhiệm về vụ phá hoại, cho biết những thông tin như vậy nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý khỏi một bài báo bom tấn của phóng viên kỳ cựu Seymour Hersh, người đã nhấn mạnh vào tháng Hai rằng Nord Stream bị phá hủy bởi các đặc vụ Mỹ.

Theo một nguồn thạo tin đã nói chuyện với nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, chất nổ được các thợ lặn của Hải quân Mỹ đặt trên đường ống vào tháng 6.2022 dưới vỏ bọc là một cuộc tập trận của NATO và cho nổ hai tháng sau đó theo lệnh của chính quyền Washington.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson bác bỏ bài viết của Hersh là "hoàn toàn sai sự thật và hoàn toàn hư cấu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn