MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đánh bom "đón" Phó Tổng thống Afghanistan trở về, 64 người thương vong

Thanh Hà LDO | 23/07/2018 07:23
Hôm 22.7, một vụ đánh bom xảy ra ở cổng sân bay quốc tế Kabul khi đám đông tập trung chào mừng Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum trở về sau thời gian lưu vong.

Theo AFP, vụ nổ xảy ra khi có nhiều quan chức chính phủ cấp cao, các nhà lãnh đạo chính trị và những người ủng hộ đã tập trung tại sân bay Kabul để chào đón Phó Tổng thống Abdul Rashid Dostum.

Phó Tổng thống Afghanistan được đón trên một chiếc xe bọc thép không hề hấn gì trong vụ đánh bom, người phát ngôn của ông - ông Bashir Ahmad Tayanj nói.

Phát ngôn viên cảnh sát Kabul Hashmat Stanikzai thông tin, 14 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Ông cũng cho biết thêm, trong số người chết có 9 thành viên của lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông.

Cuối ngày xảy ra vụ tấn công đẫm máu này, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria tuyên bố nhận trách nhiệm thông qua hãng tin chính thức Amaq.

Ông Najib Danish - phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết, phần tử đánh bom đi bộ, trà trộn vào đám đông và gây nên vụ đánh bom  ngày 22.7. Ông nói thêm, trong số thương vong có dân thường, gồm một trẻ em và các thành viên lực lượng an ninh.  

Ông Dostum được chào đón tại thủ đô Afghanistan sau khi đáp máy bay trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sự trở lại của ông diễn ra trong bối cảnh những cuộc biểu tình bạo lực liên tục xảy ra ở nhiều tỉnh phía bắc Afghanistan - khu vực mà ông có nhiều ảnh hưởng.

Trong những tuần gần đây, hàng nghìn người ủng hộ ông Dostum xuống đường vây các điểm bầu cử, cơ quan chính phủ và chặn các đoạn đường cao tốc yêu cầu thả một nhà lãnh đạo dân quân ủng hộ chính phủ và kêu gọi sự trở lại của vị lãnh đạo người dân tộc Uzbek.

AFP dẫn thông tin từ các quan sát viên cho biết, Tổng thống Ashraf Ghani, một người Pashtun, đã bật đèn xanh cho ông Dostum trở về nhà để ổn định miền bắc và bảo đảm sự ủng hộ của Uzbek trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới.

Ông Dostum rời Afghanistan vào tháng 5.2017 sau khi bị buộc tội tổ chức cưỡng bức và tra tấn một đối thủ chính trị. Ông phủ nhận các cáo buộc và cho biết chuyến đi ra nước ngoài là vì lý do sức khỏe và lý do gia đình.

Phát ngôn viên Tổng thống Haroon Chakhansuri hôm 21.7 cho biết, ông Dostum đã được “xử lý” và sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình khi trở về.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn