MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe buýt bị đánh bom bên đường ở Afghanistan. Ảnh: AFP

Đánh bom xe buýt bên đường ở Afghanistan khiến 9 người thiệt mạng

HỒNG HẠNH LDO | 03/06/2020 21:36
Một vụ đánh bom xe buýt bên đường đi qua tỉnh Kandahar, Afghanistan ngày 3.6 khiến 9 hành khách thiệt mạng.

ABC News dẫn lời người phát ngôn của tỉnh, ông Bashiar Ahmadi, cho hay 5 hành khách khác bị thương và tất cả các hành khách trên xe đều là thường dân.

Đây là vụ đánh bom bên đường lần thứ 3 kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời được Taliban tuyên bố cho một ngày lễ lớn của người Hồi giáo, đã kết thúc vào tháng trước. Taliban đã không nhận trách nhiệm về bất cứ cuộc tấn công nào nhưng cho hay họ đã thực hiện một cuộc tấn công vào lực lượng Afghanistan kể từ kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Eid al-Fitr, còn gọi là Bayram, là ngày lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo. Ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của Ramadan, tháng ăn chay thiêng liêng của người Hồi giáo.

Vào tối ngày 2.3, 1 quả bom phát nổ bên trong 1 nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul khiến 2 người thiệt mạng, bao gồm người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo và 8 người khác bị thương.

Cùng ngày, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về 1 vụ đánh bom chết người bên đường xảy ra vào cuối tuần trước, giết chết ít nhất 7 thường dân, bao gồm 1 phụ nữ và 6 trẻ em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn