MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 2.8. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Đập Tam Hiệp đón lũ lớn chưa từng thấy từ lúc xây dựng

Hải Anh LDO | 19/08/2020 14:27

Đập Tam Hiệp được dự báo đón lượng nước lũ đổ về kỷ lục kể từ khi xây dựng với lưu lượng nước lên tới 74.000 mét khối mỗi giây. 

Lũ lụt thượng nguồn sông Dương Tử của Trung Quốc buộc giới chức Trung Quốc sơ tán hơn 100.000 người hôm 18.8. 

Đợt lũ lụt Trung Quốc mới nhất cũng đe dọa một di sản thế giới 1.200 năm tuổi - tượng phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên, theo Reuters.

Trong nỗ lực bảo vệ Lạc Sơn Đại Phật - tượng Phật cao 71m, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, các nhân viên khu di tích, cảnh sát và tình nguyện viên đã dùng các bao cát để tạo thành hàng rào ngăn lũ. Dù vậy, nước lũ đã lần đầu dâng tới ngón chân của tượng Phật khổng lồ kể từ năm 1949, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Tỉnh Tứ Xuyên, nơi có sông Dương Tử chảy qua, đã nâng ứng phó khẩn cấp lên mức tối đa từ 18.8 để đối phó với đợt mưa lớn mới. 

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang (tên gọi khác của sông Dương Tử) - cơ quan chính phủ phụ trách giám sát dòng sông, đã phát báo động đỏ trong tối 18.8, cảnh báo mực nước lũ tại một số trạm quan trắc dự kiến vượt mức chống lũ an toàn hơn 5m. 

Dự án Tam Hiệp - công trình thủy điện khổng lồ nhằm góp phần kiểm soát lũ sông Dương Tử, dự báo chứng kiến lưu lượng nước đổ về tới 74.000 mét khối môi giây trong ngày 19.8, cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng, Bộ Thủy Lợi Trung Quốc cảnh báo. 

Hồ chứa đập Tam Hiệp nhằm hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu vốn đã cao hơn mức cảnh báo chính thức hơn 10m trong hơn một tháng qua, Reuters cho hay. Do đó, theo Bộ Thủy lợi, đập Tam Hiệp buộc phải tăng lượng xả lũ từ ngày 18.8 để "giảm sức ép kiểm soát lũ". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn