MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tỉnh của Trung Quốc dọc sông Dương Tử đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ lũ lụt, vỡ đê. Ảnh: Xinhua

Đập Tam Hiệp tăng xả lũ, Trung Quốc lo vỡ đê dọc sông Dương Tử

Thanh Hà LDO | 27/06/2024 10:40

Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc tăng lượng xả lũ khi mực nước sông Dương Tử dâng lên nhanh.

SCMP đưa tin, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ về nguy cơ vỡ đê và thương vong do dự báo mưa lớn dọc theo vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Đầu tuần này, Sở Thủy Lợi Chiết Giang nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức nghiêm trọng thứ 2, do mực nước tại một số trạm thủy văn đã tiến gần tới mức lũ sau đợt mưa lớn kéo dài.

Giới chức Chiết Giang kêu gọi duy trì cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt tràn bờ, lũ lụt quy mô lớn và dai dẳng ở các khu vực thành thị cũng như gây thương vong lớn.

Khi mực nước sông Dương Tử dâng lên nhanh, đập Tam Hiệp đã tăng lượng xả nước lũ và hồ chứa sông Xinan của Chiết Giang đã mở thêm cửa xả lũ.

Tại Chiết Giang, hơn 16.000 người ở Kiến Đức, Đồng Lư và Phụ Dương đã được sơ tán.

Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) dự báo các tỉnh dọc sông Dương Tử, bao gồm Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, cũng như các thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh, có mưa lớn dai dẳng từ 27-28.6.

Trong bản tin thời tiết mới nhất, cơ quan này cảnh báo nguy cơ lũ quét, thảm họa địa chất, ngập úng ở thành thị và nông thôn cũng như lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ ở những khu vực này.

Vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử đã bước vào mùa "mưa mận". Ảnh: Xinhua

Vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử đã bước vào mùa "mưa mận" với đặc trưng là mưa lớn, thời tiết ẩm ướt và nhiệt độ cao trong tháng 6 và tháng 7. Dự báo mưa còn tiếp tục ở những khu vực này trong ít nhất vài ngày tới.

Lũ lụt đã tàn phá các tỉnh phía nam Trung Quốc như Quảng Đông và Phúc Kiến, cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong vài tuần qua, khiến nhiều người thiệt mạng và mất nhà cửa.

Thi thể của 8 người được tìm thấy ngày 23.6 sau vụ sạt lở đất xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

Chen Tao - người đứng đầu bộ phận dự báo thời tiết tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc - chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng, gần đây mưa lớn tăng cường vào ban đêm, dẫn tới tình hình nghiêm trọng ở nhiều khu vực. Ngoài phía đông và phía nam Trung Quốc, lũ lụt cũng lan tới vùng đông bắc nước này.

Ngày 25.6, ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với lũ lụt ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc đã được Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt Trung Quốc kích hoạt.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông tin, khoảng 35 con sông trên toàn quốc có mực nước vượt quá mức cảnh báo vào sáng 25.6. Cùng ngày, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin sông Woken - một nhánh của sông Tùng Hoa đạt mức lũ kỷ lục.

Các nhóm công tác từ Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp và Thủy lợi đã được cử đến khu vực sông Dương Tử và vùng đông bắc Trung Quốc để giúp chính quyền địa phương ngăn chặn lũ lụt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn