MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 15.7. Ảnh: Xinhua

Đập Tam Hiệp Trung Quốc mở 9 cửa xả lũ

Thanh Hà LDO | 16/07/2024 17:49

Đập Tam Hiệp, Trung Quốc, mở 9 cửa xả lũ để tăng sức chứa khi lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử đổ về.

Hình ảnh đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ được Tân Hoa Xã đăng tải ngày 16.7. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, đập Tam Hiệp xả lũ tại hồ chứa vào ngày 15.7 để tăng không gian đón nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử.

Theo Chinanews.com, ngày 16.7, đập Tam Hiệp đã tăng lượng xả lũ lên 43.000 m3/s để chuẩn bị cho lũ lụt ở Hồ Bắc.

Trong khi đó, cùng ngày, đài CGTN thông tin, những trận mưa như trút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử làm tăng tốc độ nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp.

Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục 165 m vào lúc 8h sáng ngày 15.7. Đập Tam Hiệp hiện đã mở 9 cửa xả nước lũ, với tốc độ xả lũ tăng dần lên gần 44.000 m3/s.

Đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả nước lũ, với tốc độ xả lũ tăng dần lên gần 44.000 m3/s. Ảnh: Xinhua

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp nếu cần thiết.

Nhiều khu vực ở trung và hạ lưu sông Dương Tử đã ghi nhận mưa xối xả từ đầu mùa mưa lũ.

China Daily thông tin ngày 12.7, đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ lần đầu trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2024.

Việc xả lũ ở dự án thủy điện lớn nhất thế giới nhằm giảm bớt lo ngại về kiểm soát lũ ở thượng nguồn khi mưa dự kiến di chuyển về phía tây Trung Quốc, dọc theo sông Dương Tử.

Thời điểm đó, đập Tam Hiệp mở 2 cửa xả lũ, với lưu lượng dòng chảy tăng dần từ 27.000 m3/s lên 31.000 m3/s. Ngày 10.7, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 159,9 m, cao hơn 15 m so với mức bình thường.

Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo, trong 10 ngày liên tục từ 10.7, mưa lớn xảy ra ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ khiến nước lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao đáng kể.

Toàn cảnh đập Tam Hiệp nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua

Đập Tam Hiệp đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu tác động của nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, giảm bớt đáng kể tình hình kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu.

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Đập Tam Hiệp dài hơn 2,3 km trên sông Dương Tử, con sông dài thứ ba trên thế giới. Đập Tam Hiệp cao 181 m và có thể chứa hơn 39 tỉ m3 nước.

Trung Quốc bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp từ cuối năm 1994, thân đập hoàn thành vào năm 2006 và tổ máy phát điện cuối cùng được lắp đặt năm 2012.

Sau khi hoàn thành, công suất lắp đặt của đập Tam Hiệp đạt 22.500 MW, gấp 1,6 lần đập thủy điện lớn thứ 2 thế giới là đập Itaipu nằm giữa Brazil và Paraguay, theo Đại học Stanford.

Một vài hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ ngày 15.7.2024. Ảnh: Xinhua

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn