MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào và Di truyền Openlab của Đại học Liên bang Kazan làm việc với vật liệu sinh học. Ảnh: Getty

Dấu hiệu khởi sắc trong việc điều trị COVID-19 ở Nga

HỒNG HẠNH LDO | 29/03/2020 16:22
Nga có dấu hiệu khởi sắc trong việc điều trị COVID-19 khi các nhà khoa học giải mã thành công bộ gen đầy đủ của virus, giúp áp dụng loại thuốc phù hợp ở hiện tại và phát triển vaccine trong tương lai.

Cơ quan Y tế-Sinh học Liên bang Nga (FMBA) tuyên bố, họ đã áp dụng một loại thuốc để điều trị COVID-19.

Phòng báo chí của FMBA thông tin, cơ quan đang làm việc "an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa nhiễm SARS-CoV-2 dựa trên một loại thuốc để điều trị sốt rét. Nó không chỉ giúp vượt qua đỉnh dịch mà còn kiểm soát hiệu quả trong tương lai".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, thời gian mà quốc gia này có thể đánh bại dịch bệnh COVID-19 là chưa đến 3 tháng.

Vào ngày 26.3, ông đã chia sẻ quan điểm của mình về những gì Nga cần làm để ngăn chặn virus.

"Chúng tôi hy vọng sẽ đánh bại virus sau 2 hoặc 3 tháng nữa. Đây là một dự báo tốt, vì ở nhiều quốc gia khác, cuộc chiến diễn ra trong một thời gian rất dài... Chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua tình huống này và tôi hy vọng thậm chí sớm hơn thời gian dự kiến", Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga.

Nga đã áp dụng một loạt các biện pháp y tế và kinh tế để ngăn chặn sự lây lan của virus như hạn chế đi lại, cách ly đối với những người nhiễm bệnh và những người trên 65 tuổi, người lao động nghỉ làm trong 1 tuần vẫn được hưởng lương bắt đầu từ ngày 28.3 và tài trợ để khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi nguồn lực của họ sang sản xuất thiết bị y tế.

Một tuần trước, báo chí của Bộ Y tế Nga cho biết, các nhà khoa học Nga đã thành công trong việc giải trình tự bộ gen đầy đủ của COVID-19. Điều này giúp phát triển một loại vaccine và các loại thuốc cần thiết để điều trị bệnh dịch này.

"Loại virus này đối với chúng tôi mà nói, nó là loại virus mới. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là xác định đường lây lan và xâm nhập vào lãnh thổ của Nga. Thông tin này sẽ giúp phát triển vaccine và thuốc chống virus để điều trị COVID-19", Dmitry Lionozov, giám đốc của Viện nghiên cứu Cúm Smorodintsev cho biết.

Vào ngày 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, COVID-19 là đại dịch. Hơn 600.000 ca đã được xác nhận trên toàn thế giới vào sáng ngày 29.3 và hơn 27.000 người đã tử vong vì COVID-19.

Tính đến 10h cùng ngày, Nga xác nhận có 1.264 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 62 khu vực, chỉ với 4 ca tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn