MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá dầu khí tăng cao giúp Nga đạt thặng dư kỷ lục. Ảnh: AFP

Dầu khí giúp Nga đạt thặng dư khủng nhất trong gần 30 năm

Ngọc Vân LDO | 12/07/2022 16:52
Giá dầu khí tăng vọt giúp Nga đạt thặng dư tài khoản vãng lai lên mức kỷ lục trong gần 30 năm qua, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Trong quý 2 năm 2022, thặng dư tài khoản vãng lai của Nga đạt 70,1 tỉ USD, mức cao nhất kể từ năm 1994 - tờ Business Insider dẫn số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga công bố hôm 11.7 cho biết.

Xuất khẩu giảm xuống 153,1 tỉ USD từ 166,4 tỉ USD trong quý 1, nhưng nhập khẩu có mức giảm mạnh hơn - từ 88,7 tỉ USD xuống 72,3 tỉ USD. Ngân hàng Trung ương Nga cho hay, trong sáu tháng đầu năm 2022, thặng dư tài khoản vãng lai đã đạt 138,5 tỉ USD.

Giá năng lượng và xuất khẩu hàng hóa tăng vọt đã hỗ trợ tài chính của Mátxcơva ngay cả khi các quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina. Nhập khẩu của Nga giảm do Mỹ và các đồng minh chuyển sang cô lập nền kinh tế Nga khỏi mạng lưới tài chính toàn cầu.

Nhà kinh tế Scott Johnson nói với Bloomberg: “Thặng dư thương mại tăng cao nói lên rất nhiều điều về những gì đang diễn ra với Nga, từ giá hàng hóa cao đến nhu cầu bền vững từ nhiều đối tác xuất khẩu. Nhưng đó cũng là một dấu hiệu không tốt, bởi sụt giảm trong nhập khẩu có thể gây ra gián đoạn trong toàn bộ nền kinh tế”.

Vào tháng 5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết Nga thu được khoảng 20 tỉ USD mỗi tháng từ việc bán dầu. Giá dầu thô tăng cao đã nâng doanh thu xuất khẩu của Nga lên 50%.

Trong khi đó, các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt của Nga đã biến đồng rúp trở thành đồng tiền có hiệu suất hàng đầu so với đồng USD trong năm nay, mặc dù đồng rúp đã giảm xuống chưa đến một cent khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraina.

Trong khi Mỹ và EU liên tục áp đặt trừng phạt lên lĩnh vực năng lượng của Nga, Mátxcơva vẫn có nhiều khách hàng. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước mua dầu hàng đầu của Nga trong thời gian qua. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 11.7 cho biết sắp đạt được thỏa thuận mua dầu diesel giá rẻ từ Nga.

Brazil tiêu thụ hơn 5 triệu mét khối dầu diesel mỗi tháng. Ảnh: AFP

Tuần trước, Cổng thông tin BRICS đưa tin, Tổng thống Bolsonaro đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và nhà lãnh đạo Kremlin được cho là đã cam kết đảm bảo cho quốc gia Nam Mỹ nguồn phân bón ổn định - vốn rất quan trọng đối với lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp rộng lớn của Brazil.

"Chúng tôi có an ninh lương thực và an ninh năng lượng, có khả năng chúng tôi sẽ mua dầu diesel từ Nga với mức giá hấp dẫn" - nhà lãnh đạo Brazil cho hay.

Tổng thống Bolsonaro đang nghiên cứu các đề xuất để đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho Brazil trong khi quốc gia này đang vật lộn với lạm phát cao. Theo ước tính, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, tiêu thụ hơn 5 triệu mét khối dầu diesel mỗi tháng, sẽ phải tăng nhập khẩu hơn 15% để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn