MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Mỹ lên tiếng về tin đồn trăng hoa của chồng

Ngọc Vân LDO | 28/01/2018 10:10
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lên tiếng sau những tin đồn về trục trặc trong hôn nhân và nghi vấn về sự chung thủy của chồng mình - Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn của Đệ nhất phu nhân, Stephanie Grisham, chỉ trích "tin tức giả mạo và tục tĩu" về quan hệ giữa ông Donald Trump và một ngôi sao khiêu dâm.

Bà Grisham đưa ra lời chỉ trích nói trên sau khi Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hủy chuyến đi cùng chồng tới Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ trong tuần qua. Quyết định hủy chuyến đi được thông báo đúng dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới và một ngày trước khi ông Donald Trump bay đi Thụy Sĩ.

Văn phòng của Tổng thống Donald Trump viện dẫn "các vấn đề hậu cần và lập kế hoạch" cho việc thay đổi muộn màng chuyến đi, nhưng đã có những lời đồn thổi rằng Đệ nhất phu nhân muốn giữ khoảng cách với chồng.

Những tin đồn càng được tiếp lửa khi buổi kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi đã trôi qua mà không được ông Donald Trump cũng như bà Melania Trump nhắc đến công khai.

Tờ Daily Mail cho biết, bà Melania Trump đã ngủ ở khách sạn tại Washington vài đêm sau khi có những tin đồn về việc nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels thừa nhận có quan hệ tình cảm với ông Donald Trump vào năm 2006, ngay sau khi ông kết hôn với bà Melania.

Vài giờ sau khi bài báo được đăng tải, người phụ trách truyền thông của bà Melania Trump phủ nhận tin đồn.

"Tin đồn tục tĩu và giả mạo về bà Trump của những tờ báo lá cải và chương trình truyền hình đã lan sang cả báo chí chính thống. Bà ấy chỉ tập trung vào gia đình mình và vai trò Đệ nhất phu nhân, chứ không phải là những tưởng tưởng phi thực tế do những tin tức giả mạo đặt điều" - bà Grisham viết trên Twitter.

Luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, cũng bác bỏ tin đồn.

Cô diễn viên Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, dự kiến sẽ lên sóng truyền hình kênh ABC sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump về tình hình liên bang vào ngày 30.1.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Halley tuần này cũng bác bỏ tin đồn về mối quan hệ với Tổng thống, gọi đó là tin đồn "ghê tởm" và "xúc phạm".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn