MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đến lượt Czech tuyên bố trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga

Ngọc Vân LDO | 18/04/2021 10:13
Chính quyền Czech tuyên bố trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc các sĩ quan tình báo Nga có liên quan đến vụ nổ kho vũ khí ở Czech năm 2014.

RT đưa tin, Thủ tướng Czech Andrej Babis và Ngoại trưởng Jan Hamacek tuyên bố trục xuất tại một cuộc họp báo chung hôm 17.4 tại Prague.

Thủ tướng Babis cho biết, động thái này là phản ứng trước cáo buộc các sĩ quan tình báo Nga tham gia vào các vụ nổ kho vũ khí ở Cộng hòa Czech cách đây 7 năm.

Ngoại trưởng Hamacek nói thêm: “Chúng tôi đang thông báo cho các đối tác của mình trong Liên minh Châu Âu, NATO và yêu cầu sự hỗ trợ của họ". Ông Hamacek hủy chuyến đi đã lên kế hoạch tới Mátxcơva để thảo luận về việc mua vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga.

Tổng thống Milos Zeman - người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Praha và Mátxcơva - đã được thông báo về việc trục xuất.

Vào tháng 10.2014, một số vụ nổ đã làm rung chuyển kho đạn ở làng Vrbetice, cách thủ đô Prague 330km về phía đông nam. Vụ nổ đã giết chết hai nhân viên của một công ty tư nhân đang thuê kho của quân đội Czech.

Cũng trong ngày 17.4, cảnh sát Czech đưa hai công dân Nga - người được cho là đã đến Vrbetice vào thời điểm xảy ra vụ nổ - vào danh sách truy nã vì “phạm tội nghiêm trọng”. Họ được xác định là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov - chính là những người mà Anh cáo buộc là gián điệp Nga liên quan vụ đầu độc cha con điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury (Anh) vào tháng 3.2018.

Hai người này trước đó đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với Cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) và phàn nàn rằng, cuộc sống của họ đã bị hủy hoại bởi những cáo buộc không có căn cứ từ London.

Khi hãng thông tấn RIA Novosti yêu cầu bình luận, cảnh sát Czech cho hay, họ không thể xác nhận mối liên hệ giữa việc truy nã Petrov và Boshirov với các vụ nổ Vrbetice.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về việc trục xuất: “Prague nhận thức rõ việc tiếp theo những hành động như vậy sẽ thế nào”.

Một số quan chức Nga lập tức liên hệ vụ việc với căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ đang diễn ra, sau khi Tổng thống Joe Biden yêu cầu 10 nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước với cáo buộc Điện Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và tấn công mạng SolarWinds năm ngoái. Hơn 30 cá nhân và tổ chức của Nga cũng bị Mỹ trừng phạt, trong khi các công ty Mỹ bị cấm mua cổ phần trực tiếp trong nợ quốc gia của Nga.

Mátxcơva đã đưa ra phản ứng trả đũa hôm 16.4, khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố 10 nhà ngoại giao Mỹ sẽ bị trục xuất khỏi Nga, đồng thời hứa hẹn các biện pháp cấm các quỹ và tổ chức phi chính phủ của Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga.

Cho rằng những tuyên bố của Czech là "vô nghĩa", Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Vladimir Dzhabarov nhấn mạnh rằng, "toàn bộ tình huống được tạo ra để hỗ trợ người Mỹ - những người hiện đã nhận được phản ứng gay gắt từ chúng tôi".

Ông Dzhabarov nói, thật "nực cười" khi cho rằng, Nga sẽ làm nổ tung bất cứ thứ gì bên trong Cộng hòa Czech, lưu ý rằng Prague là khách hàng mua khí đốt của Nga và sẽ không có ý nghĩa gì nếu Mátxcơva gây nguy hiểm cho những mối quan hệ thương mại tốt đẹp đó.

Ông Dzhabarov nhấn mạnh, Nga sẽ có các biện pháp đáp trả "tương xứng" và "phù hợp".

Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế Thượng viện Nga Leonid Slutsky cho rằng, các nhà chức trách Czech chỉ đơn giản là đi theo Mỹ, đồng thời nói ông tin rằng “không có lý do thực tế nào” cho việc trục xuất nhân viên đại sứ quán Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn