MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ quán Phần Lan ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: AFP

Đến lượt Nga đóng băng tài sản của một quốc gia EU

Khánh Minh LDO | 18/05/2023 07:17
Nga đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết hôm 17.5.

Các tài khoản của Đại sứ quán Phần Lan tại Mátxcơva và Tổng lãnh sự quán tại St. Petersburg đã bị đóng băng vào ngày 27.4 - RT dẫn lời Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17.5.

Ngoại trưởng Haavisto đồng thời cho biết, vào đầu tháng 5, Phần Lan đã liên hệ với chính quyền Nga về vấn đề này nhưng vẫn chưa nhận được lời giải thích nào.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Phần Lan hiện sẽ phải chi trả các khoản như tiền thuê nhà và hóa đơn bằng tiền mặt hoặc thông qua một ngân hàng Nga đồng ý gỡ bỏ các hạn chế.

Ngoại trưởng Haavisto cho biết thêm, việc trả lương cho nhân viên không bị ảnh hưởng, đồng thời đại sứ quán và lãnh sự quán Phần Lan sẽ tiếp tục hoạt động tại Nga bất chấp những khó khăn về dòng tiền.

Theo nhà ngoại giao cấp cao nhất của Phần Lan, hành động của Nga có liên quan đến lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và lĩnh vực ngân hàng của nước này.

Việc đóng băng các tài khoản ngoại giao của Phần Lan ở Nga đã được báo Helsingin Sanomat đưa tin trước đó. Tờ báo trích dẫn một email từ Bộ Ngoại giao ở Helsinki mô tả tình hình là “nghiêm trọng”.

Cơ quan đại diện ngoại giao Phần Lan đã bị hạn chế tiếp cận các dịch vụ ngân hàng trên cơ sở có đi có lại - hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, trích dẫn Đại sứ quán Nga ở Helsinki.

Theo các nhà ngoại giao Nga, Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo nước láng giềng về khả năng trả đũa sau khi Phần Lan đóng băng tài khoản của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại ngân hàng quốc gia Nordea hồi tháng 3.

Vào cuối tháng 4, Tổng thống Vladimir Putin ký một sắc lệnh thiết lập cơ chế tạm thời tiếp quản tài sản nước ngoài ở Nga trong trường hợp các quốc gia khác tịch thu tài sản của tư nhân hoặc của chính phủ Nga dựa trên quyền tài phán của họ, hoặc có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, năng lượng hoặc kinh tế của Nga.

Tài sản nhà nước trị giá hàng tỉ USD và tài sản của các doanh nhân cũng như quan chức Nga đã bị phong tỏa ở EU kể từ năm ngoái, như một phần của chiến dịch trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 1, Bộ Ngoại giao Phần Lan đóng băng các tài sản của Nga trị giá 187 triệu euro (hơn 202 triệu USD) như bất động sản, cổ phiếu, ôtô, du thuyền và máy bay.

Tuần trước, các cơ quan kiểm soát biên giới của Nga được cho là đã bắt đầu hủy thị thực của công dân Phần Lan muốn vào Nga để mua sắm và mua xăng dầu rẻ hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn