MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đến lượt Vũ Hán gửi lực lượng y tế hỗ trợ Bắc Kinh khống chế COVID-19

Phương Linh LDO | 22/06/2020 18:22
Hai tháng sau khi đội y tế cuối cùng của Bắc Kinh rời Vũ Hán, ngày 20.6 sáu bệnh viện có trụ sở tại Vũ Hán đã điều động lực lượng tới thủ đô để hỗ trợ.

Tân Hoa Xã ngày 21.6 cho biết, hơn 70 nhân viên y tế Vũ Hán, có độ tuổi trung bình 27 và hầu hết có chuyên môn trong các phòng thí nghiệm y tế, đã đến Bắc Kinh, mang theo thiết bị xét nghiệm axit nucleic, thuốc và thiết bị bảo hộ.

"Công việc chính của chúng tôi là hỗ trợ năng lực xét nghiệm axit nucleic của Bắc Kinh, giúp các bệnh viện địa phương đạt được mục tiêu xét nghiệm hàng ngày từ 6.000 đến 8.000 người", Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Diệp Quang Minh, trưởng nhóm y tế từ Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, cho biết.

Theo bác sĩ Diệp, cứ hai đội y tế Vũ Hán sẽ phụ trách một bệnh viện ở Bắc Kinh, bao gồm Bệnh viện Bắc Kinh, do đội của chính bác sĩ Diệp hỗ trợ, cũng như các Bệnh viện Đại học Y Liên minh Bắc Kinh và Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản. 

"Bệnh viện Bắc Kinh đang cải tiến các thiết bị của mình để chuyển đổi phòng thí nghiệm bệnh lý thành phòng thí nghiệm xét nghiệm axit nucleic, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu công việc vào ngày 22.6 hoặc 23.6", ông Diệp cho biết.

Trong tuần qua, số người được lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic ở Bắc Kinh đã tăng lên từ 8.000 đến gần 500.000 mỗi ngày, với khoảng 2,3 triệu mẫu được thu thập tới ngày 20.7, theo tin từ truyền thông.

Bắc Kinh đã thiết lập 2.083 địa điểm xét nghiệm và 7.472 nhân viên từ 59 bệnh viện, 28 tổ chức xét nghiệm của bên thứ ba và 20 cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã được huy động để lấy mẫu. Nhưng nhiệm vụ vẫn là thách thức đối với một thành phố có 20 triệu dân. 

"Tất cả các thành viên của các đội y tế tới từ Hồ Bắc đã đăng kí một cách tự nguyện. Bắc Kinh đã hỗ trợ Vũ Hán khi chúng tôi gặp khó khăn và chắc chắn chúng tôi cần phải giúp một tay khi Bắc Kinh cần", bác sĩ Diệp chia sẻ. 

Bắc Kinh đã cử tổng cộng 800 nhân viên y tế để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 tại Vũ Hán kể từ tháng 1 và đội cuối cùng đã trở về Bắc Kinh vào ngày 15.4. 

Đến ngày 1.6, tổng cộng 35.800ml huyết tương được hiến tặng bởi khoảng 150 bệnh nhân được chữa khỏi từ Vũ Hán, đã được chuyển đến Bắc Kinh, Khu tự trị Nội Mông và các thành phố ở các tỉnh Cát Lâm và Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn