MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các quan chức cấp cao khác đến Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc để tiễn biệt trước khi di hài cố Tổng bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân hỏa táng ngày 5.12. Ảnh: Tân Hoa Xã

Di hài ông Giang Trạch Dân được hỏa táng tại Bắc Kinh

Thanh Hà LDO | 06/12/2022 10:31
Sáng 6.12, lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tân Hoa Xã thông tin, ông Tập Cận Bình - Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, phát biểu tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. 

Tất cả những người tham gia lễ truy điệu tại Đại lễ đường Nhân dân đã dành 3 phút mặc niệm tưởng nhớ ông Giang Trạch Dân trước khi sự kiện bắt đầu. 

Trước đó, ngày 5.12, di hài ông Giang Trạch Dân được hỏa táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở phía tây Bắc Kinh.

Di hài ông Giang Trạch Dân được hỏa táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong ngày này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các quan chức cấp cao khác đã đến Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc để tiễn biệt trước khi di hài nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đến Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn để hỏa táng. 

Di hài của ông Giang Trạch Dân được phủ lá cờ Đảng, được đặt hoa và cây bách xung quanh. Trước di hài của ông Giang Trạch Dân là một lẵng hoa do vợ ông, bà Vương Dã Bình và các thành viên khác trong gia đình tặng. 

Lúc 10h30, quan tài của ông Giang Trạch Dân được đưa lên xe tang, khởi hành đến Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn. Khi xe tang di chuyển từ bệnh viện đến nghĩa trang, người dân ở thủ đô Bắc Kinh đã xếp hàng dài trên đường để tiễn đưa ông Giang Trạch Dân. 

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại Thượng Hải lúc 12h13 ngày 30.11.2022, thọ 96 tuổi.

Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 đến 2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993 đến 2003.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn