MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt nhất trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Daily Express

Dịch COVID-19: Anh phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ Thế chiến 2

Khánh Minh LDO | 24/03/2020 10:31
Anh áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ sau Thế chiến 2 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trên truyền hình vào tối 23.3 tuyên bố Anh cấm mọi người rời khỏi nhà ngoại trừ "một số mục đích rất hạn chế". Cảnh sát sẽ giải tán các cuộc tụ họp công cộng và phạt những người vi phạm - CNN dẫn lời ông Johnson phát biểu.

Các cửa hàng, phòng tập gym, và nơi thờ tự đều sẽ đóng cửa, các sự kiện xã hội bao gồm đám cưới - trừ đám tang - sẽ bị hoãn lại.

"Từ tối nay tôi phải thông báo với người dân Anh một chỉ dẫn rất đơn giản - các bạn phải ở nhà. Bởi vì điều quan trọng chúng ta phải làm là ngăn chặn dịch bệnh lây lan giữa các hộ gia đình" - ông Johnson nói.

"Mọi người sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà vì một số mục đích rất hạn chế sau đây", Thủ tướng Johnson nói, liệt kê 4 lý do mà người dân có thể đi ra ngoài, gồm mua sắm các nhu yếu phẩm cơ bản, tập thể dục 1 lần mỗi ngày, ra ngoài vì nhu cầu y tế hoặc đi làm nếu điều đó thực sự quan trọng.

"Đây là những lý do duy nhất bạn có thể rời khỏi nhà. Bạn không nên gặp gỡ bạn bè. Nếu bạn bè của bạn yêu cầu bạn gặp, bạn nên nói không. Bạn không nên gặp những thành viên gia đình không sống trong nhà của bạn" - nhà lãnh đạo Anh nói.

"Nếu bạn không tuân theo các quy tắc, cảnh sát sẽ có quyền thực thi pháp luật bằng việc giải tán các cuộc tụ họp công cộng và phạt tiền" - Thủ tướng cho biết thêm.

Về cơ bản, các hạn chế nói trên khiến Anh bị phong tỏa, mặc dù chúng không được thực thi đến mức nghiêm ngặt như ở một số nước Châu Âu như Italia và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đây là những phong tỏa hà khắc nhất ở Anh kể từ sau Thế chiến 2.

Thủ tướng Johnson cho biết các biện pháp hạn chế sẽ được xem xét lại sau 3 tuần và hiện tại mọi người không cần mang giấy tờ để ra ngoài.

Tính đến ngày 24.3, Anh hiện có 6.650 ca nhiễm COVID-19, trong đó 335 ca tử vong, 195 ca bình phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn