MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dịch COVID-19 lan rộng, Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân

Hải Anh LDO | 26/10/2021 17:29
Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân Lan Châu từ ngày 26.10 trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng COVID-19.

Đợt phong tỏa mới ở Trung Quốc công bố ngày 26.10 diễn ra sau khi có 29 ca COVID-19 mới trong nước, trong đó có 6 ca ở Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, phía tây bắc nước này. 

Cư dân Lan Châu được yêu cầu ở nhà. Việc ra vào thành phố Lan Châu cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ và giới hạn với các nguồn cung thiết yếu hoặc phục vụ điều trị y tế, giới chức nêu trong thông báo. 

Dịch vụ xe buýt và taxi trong thành phố đã ngừng hoạt động. Ga Lan Châu ngày 26.10 đình chỉ hơn 70 chuyến tàu, bao gồm cả các tuyến đường quan trọng đến các thành phố lớn như Bắc Kinh và Tây An.

Các chuyến bay đến Lan Châu cũng bị hủy. Đại diện của Southern Airlines chia sẻ với AFP rằng, tất cả các chuyến bay từ sân bay Đại Hưng của Bắc Kinh đến Lan Châu đã bị hủy vì lý do an toàn công cộng. Chưa có thời điểm nối lại các chuyến bay. 

Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất của Trung Quốc có liên quan đến biến thể Delta. Số ca COVID-19 trong đợt bùng phát mới đã lên tới 198 kể từ 17.10.

Giới chức y tế cảnh báo nhiều ca nhiễm mới có thể tiếp tục được phát hiện khi đẩy mạnh xét nghiệm trong những ngày tới. Đợt bùng phát lần này liên quan tới một nhóm khách du lịch trong nước di chuyển từ Thượng Hải tới một vài tỉnh thành. 

Lệnh ở nhà nghiêm ngặt đã được áp đặt với hàng chục nghìn người ở phía bắc Trung Quốc. Bắc Kinh, nơi có 3 ca COVID-19 mới trong công bố ngày 26.10, đã hạn chế lượng người tới các địa điểm du lịch. Người dân cũng được khuyến cáo không nên rời thành phố trừ khi cần thiết. 

Khoảng 23.000 cư dân trong một khu nhà ở quận Trường Bình được lệnh phải ở trong nhà sau khi 9 ca mắc được ghi nhận trong những ngày gần đây, tờ Beijing News đưa tin.

Các điểm chơi mạt chược, chơi cờ của cộng đồng đã bị đóng cửa. Người dân được yêu cầu giảm các cuộc tụ tập đông người nếu có thể.

Một cuộc thi marathon ở Bắc Kinh dự kiến ​​có 30.000 người tham dự đã bị hoãn vô thời hạn từ ngày 24.10.

Xét nghiệm COVID-19 hàng loạt được triển khai ở 11 tỉnh và giới chức đã đình chỉ nhiều đoàn du lịch liên tỉnh.

AFP lưu ý, dù số ca COVID-19 của Trung Quốc cực kỳ thấp so với nhiều nơi khác trên thế giới, giới chức vẫn nỗ lực kiểm soát dịch trước Olympic mùa đông chỉ còn hơn 100 ngày nữa sẽ khai mạc. 

Những quan chức chống dịch không hiệu quả sẽ bị cách chức hoặc kỷ luật.  Ngày 26.10, Tân Hoa Xã đưa tin, Bí thư đảng ủy Ejin Banner ở Nội Mông bị cách chức do triển khai kém hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Thành phố này chịu ảnh hưởng của làn sóng dịch mới nhất đang lan rộng ở các khu vực phía bắc Trung Quốc. 

Có 6 quan chức khác cũng bị xử phạt vì phản ứng chậm trước đợt bùng phát mới nhất. Ngoài ra, một phó lãnh đạo sở cảnh sát địa phương đã bị cách chức. 

Tại Bắc Kinh, cảnh sát cũng mở 3 cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc vi phạm an toàn ngừa COVID-19. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn