MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Beryl mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới vào ngày 28.6 lên bão cấp 5 vào ngày 1.7. Ảnh: NOAA

Điềm báo xấu cho mùa bão 2024

Ngọc Vân LDO | 03/07/2024 06:48

Siêu bão Beryl với cường độ tăng cấp chưa từng thấy là điềm báo xấu cho phần còn lại của mùa bão 2024.

Beryl đã mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới thành siêu bão cấp 5 sớm nhất từ ​​trước đến nay ở Đại Tây Dương.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, sức gió duy trì tối đa của Beryl đạt 270 km/h, với gió giật mạnh hơn. Cấp 5 là cấp độ cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson và Beryl là cơn bão thứ hai được ghi nhận đạt cấp 5 vào tháng 7.

Mùa bão Đại Tây Dương đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn thường thấy vào thời điểm này trong năm, với 3 cơn bão đã được ghi nhận. Beryl hình thành giữa Caribe và Quần đảo Cabo Verde - một dải đại dương được coi là "ổ bão" và thường không hoạt động cho đến cuối tháng 8.

Cơn bão cấp 5 khác xuất hiện ở lưu vực Đại Tây Dương trong tháng 7 là Emily vào năm 2005.

Phil Klotzbach - nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Đại học Bang Colorado (Mỹ) - cho hay: “Thật không may, Beryl đang phá vỡ những kỷ lục được thiết lập vào năm 1933 và 2005 - hai trong số những mùa bão bận rộn nhất ở Đại Tây Dương”.

Bão Beryl - khởi đầu là áp thấp nhiệt đới - chỉ mất hai ngày để trở thành siêu bão. Việc tăng cấp siêu tốc như vậy vào đầu mùa bão khiến các nhà khí tượng học lo lắng.

Eric Blake - nhà khoa học cấp cao về bão tại NHC - viết trên tài khoản X: “Beryl đang viết lại sách lịch sử theo những cách sai lầm”.

Tàu cá bị hư hỏng sau khi cơn bão Beryl đi qua Bridgetown, Barbados, ngày 1.7.2024. Ảnh: AFP

Và Beryl có thể sẽ không phải là cơn bão đặc biệt duy nhất trong mùa này, do có điều kiện tổng thể thuận lợi cho các cơn bão phát triển - đặc biệt là vùng nước biển cực kỳ ấm áp.

Brian McNoldy - nhà nghiên cứu bão tại Đại học Miami (Mỹ) - cho biết: “Tôi nghĩ đây là điềm báo về mùa bão năm nay sẽ diễn ra như thế nào. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một số sự kiện ngoại lệ xảy ra”.

Trước khi mùa bão Đại Tây Dương chính thức bắt đầu vào ngày 1.6, NHC dự báo có 17 đến 25 cơn bão được đặt tên (có sức gió ít nhất 62 km/h) trước khi mùa bão kết thúc vào ngày 30.11. Trong số đó, 8 đến 13 cơn bão được dự đoán sẽ trở thành bão cuồng phong. Và 4 đến 7 cơn bão trong số đó có khả năng sẽ mạnh lên thành bão cấp 3 trở lên. Đây là số lượng cơn bão được đặt tên cao nhất mà NHC từng dự đoán.

Có 2 yếu tố chính dẫn đến dự báo bão như trên. Đầu tiên, có những vùng nước ấm đặc biệt trên Đại Tây Dương, Caribe và Vịnh Mexico. Hiện tại, nhiệt độ đại dương giống như đang ở đỉnh điểm của mùa bão ở Đại Tây Dương vào tháng 9.

Sau đó là sự suy giảm của El Nino và khả năng phát triển La Nina trong năm nay. Sự chuyển pha giữa hai hình thái khí hậu này làm thay đổi cách giải phóng nhiệt vào khí quyển, gây ra hiệu ứng domino đối với các kiểu hoàn lưu khí quyển. El Nino dẫn đến độ đứt gió trên Đại Tây Dương nhiều hơn, có thể xé toạc các cơn bão, trong khi điều kiện trung tính hoặc La Nina có thể khiến bầu không khí thuận lợi hơn nhiều cho các cơn bão phát triển.

Với những yếu tố đó, Beryl chính xác là điều mà các nhà dự báo bão lo lắng. Beryl có thể sẽ không phải là cơn bão cuối cùng lập kỷ lục trong mùa bão này, vì các điều kiện khí quyển và đại dương dự kiến sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bão phát triển.

Ông McNoldy nói: “Tôi chắc chắn rằng, Beryl sẽ không phải là điều cuối cùng khiến chúng ta ngạc nhiên. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn