MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mô hình kích thước thật của J-35 (phải) và J-15 được phát hiện trên sàn đáp của tàu sân bay Liêu Ninh vào giữa tháng 2.2024. Ảnh: VCG

Điểm đáng chú ý khi Trung Quốc hoàn tất nâng cấp tàu sân bay Liêu Ninh

Ngọc Vân LDO | 20/02/2024 15:52

Trung Quốc sắp hoàn tất nâng cấp tàu sân bay Liêu Ninh và điểm đáng chú ý là tàu sân bay được cho là trang bị máy bay chiến đấu tàng hình J-35.

Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình, được cho là J-35, gần đây đã được phát hiện trên sàn đáp của tàu sân bay Liêu Ninh - Hoàn cầu Thời báo đưa tin.

Các chuyên gia cho rằng J-35, máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo trên tàu sân bay của Trung Quốc, không chỉ được trang bị trên tàu sân bay Phúc Kiến - hàng không mẫu hạm có máy phóng đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo hoàn toàn - mà cũng có thể được sử dụng trên các tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông.

Sau gần một năm làm việc, công việc bảo trì và nâng cấp theo lịch trình trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh sắp kết thúc, trang web wenweipo đưa tin hôm 18.2, kèm theo một số bức ảnh do phóng viên chụp cho thấy tình trạng của tàu Liêu Ninh tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Trang wenweipo cho biết, mô hình kích thước thật của máy bay chiến đấu J-35, được bọc trong vải không thấm nước, đã xuất hiện trên sàn đáp của tàu sân bay Liêu Ninh sau kỳ nghỉ Tết và đã tiến hành các cuộc thử nghiệm di chuyển trên boong trong vài ngày qua.

Bản tin cho biết, J-35 đánh dấu sự ra mắt của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm trên tàu sân bay Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng J-35 dự kiến sẽ trở thành máy bay chính của tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến.

Một trong những bức ảnh cho thấy bề ngoài của tàu sân bay có rất ít thay đổi.

Tàu sân bay Liêu Ninh bắt đầu được bảo trì và nâng cấp theo lịch trình vào ngày 28.2.2023.

Tàu sân bay Liêu Ninh bắt đầu được nâng cấp từ ngày 28.2.2023. Ảnh: CGTN

Việc bảo trì thường xuyên thường mất vài tháng đến nửa năm, do đó, việc bảo trì cả năm có thể liên quan đến những nâng cấp phức tạp hơn, bao gồm cả nội thất của tàu sân bay, như bổ sung hỗ trợ cho máy bay mới, cập nhật hệ thống chỉ huy và kiểm soát, mặc dù theo các chuyên gia khó thấy những thay đổi rõ ràng từ vẻ ngoài của tàu.

Trước đây, các nhà quan sát vẫn chưa rõ liệu J-35 chỉ hoạt động trên tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc là Phúc Kiến hay không. Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ.

Việc có một mô hình J-35 trên sàn đáp của tàu sân bay Liêu Ninh là dấu hiệu cho thấy máy bay chiến đấu tàng hình có thể cũng sẽ hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh - nơi sử dụng đường dốc trượt tuyết để hỗ trợ máy bay cất cánh - cũng như tàu sân bay Sơn Đông.

Các bức ảnh của wenweipo cũng cho thấy một mô hình kích thước thật của J-15 đã được thử nghiệm cùng với mẫu J-35 trên sàn đáp của tàu sân bay Liêu Ninh.

Các chuyên gia cho biết, sự kết hợp giữa J-35 và J-15 sẽ tăng cường đáng kể khả năng của các tàu sân bay Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng tàu sân bay Liêu Ninh - ban đầu là tàu sân bay huấn luyện được tân trang lại từ Varyag của Liên Xô cũ - hiện đã vượt qua các tàu sân bay của Pháp, Anh, Ấn Độ và Nhật Bản về khả năng chiến đấu toàn diện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn