MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vùng áp thấp gần Phlippines ít có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA

Diễn biến áp thấp mới và dự báo bão gần Philippines

Song Minh LDO | 18/04/2024 07:40

Vùng áp thấp mới gây mưa ở nhiều khu vực nhưng ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngày 18.4, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho biết, vùng áp thấp mới vẫn đang ở gần phía nam Mindanao, bên ngoài khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines.

Theo PASAGA, khả năng áp thấp mạnh lên thành bão nhiệt đới vẫn còn thấp.

Tuy nhiên, cơ quan dự báo thời tiết cho hay, rãnh áp thấp dự kiến vẫn sẽ mang mưa đến một số khu vực ở Mindanao.

Chuyên gia thời tiết Obet Badrina của PASAGA dự báo, ránh áp thấp hay phần mở rộng của vùng áp thấp sẽ ảnh hưởng đến các khu vực của vùng Davao và ở Soccsksargen.

Mặt khác, đỉnh của vùng áp suất cao sẽ mang lại thời tiết nóng ở các vùng của Luzon, nhưng vẫn có thể xảy ra một số cơn mưa và giông bão riêng biệt. Nhiệt độ ở các vùng trong cả nước ở mức từ 22 đến 36 độ C, cá biệt ở Tuguegarao lên đến 39 độ C.

Trước đó, vùng áp thấp đầu tiên trong tháng 4 được phát hiện nằm cách Philippines 645 km vào ngày 6.4. Vùng áp thấp này cũng không đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines và không phát triển thành bão.

Philippines là quốc gia chịu rủi ro bão và có nguy cơ thiên tai cao nhất thế giới.

Theo dự báo bão mới nhất của PASAGA, Philippines có khả năng hứng chịu nhiều bão nhiệt đới hơn vào năm 2024 so với năm ngoái do khả năng hiện tượng La Nina quay trở lại.

PAGASA dự kiến có 13 đến 16 cơn bão trong năm nay, tăng từ 11 cơn bão vào năm 2023 - năm El Nino.

Dự kiến sẽ có một cơn bão vào tháng 4, một đến hai cơn bão vào tháng 5 và tháng 6 và hai đến ba cơn bão từ tháng 7 đến tháng 9.

Mùa mưa có thể đến chậm hơn một chút trong bối cảnh La Nina đang phát triển.

Áp thấp nhiệt đới Kabayan gây ngập lụt, khiến người dân San Francisco, Agusan del Sur, Philippines phải sơ tán, ngày 18.12.2023. Ảnh: Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai San Francisco, Agusan Del Sur

Hầu hết các khu vực ở Luzon sẽ có lượng mưa dưới mức bình thường, nhưng dự kiến lượng mưa sẽ gần cao hơn mức bình thường ở phía đông và phía nam Luzon, Visayas và Mindanao.

PAGASA cho biết El Nino đã bắt đầu suy yếu và có thể quay trở lại điều kiện ENSO trung tính từ tháng 4 đến tháng 5. Điều kiện ENSO có nghĩa là không có hiện tượng El Nino hoặc La Nina chiếm ưu thế.

Trong khi El Nino đã suy yếu, các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt khô hạn hoặc hạn hán có thể sẽ gia tăng trong ba tháng tới.

67 tỉnh ở Ilocos, Thung lũng Cagayan, Trung Luzon, Calabarzon, Mimaropa, bán đảo Zamboanga, Tây Visayas và Soccsksargen đang trải qua tình trạng khô hạn và hạn hán.

Chuyên gia thời tiết Villarama cho biết: “Dựa trên dự báo của PAGASA, các tỉnh bị El Nino tấn công này vẫn có thể lên tới khoảng 76 tỉnh và bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau trong ba tháng tới”.

Ông lưu ý, ba tháng tới là “rất quan trọng” khi đất nước bắt đầu mùa khô vào mùa hè.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn