MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áp thấp nhiệt đới Aghon dự kiến mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA

Diễn biến cơn bão đầu tiên 2024 gần Biển Đông và số 1 ở Bắc bán cầu

Song Minh LDO | 26/05/2024 07:15

Theo dự báo bão mới nhất, Bắc bán cầu đang chứng kiến cơn bão đầu tiên trong mùa bão 2024 hình thành gần Biển Đông, Philippines.

Ngày 26.5, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đang theo dõi áp thấp nhiệt đới Aghon, dự kiến sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới.

Aghon hiện cách Hinatuan, Surigao del Sur 135 km về phía đông bắc, di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Theo tin bão mới nhất vào hồi 20h ngày 25.5 của PASAGA, nhiều khu vực ở Philippines được đặt dưới Tín hiệu gió bão nhiệt đới (TCWS) số 1 do áp thấp nhiệt đới Aghon - với sức gió từ 39 đến 61 km/h trong ít nhất 36 giờ.

PASAGA cho biết áp thấp có sức gió duy trì tối đa lên tới 45 km/h và giật lên tới 70 km/h, đang di chuyển theo hướng tây bắc qua Biển Sibuyan.

Dự báo đường đi của Aghon đến ngày 29.5.2024. Ảnh: PASAGA

Lượng mưa khoảng 100 đến 200 mm có thể xảy ra trên các đảo Albay, Sorsogon, Đông Visayas, Surigao del Norte và Dinagat cho đến chiều 26.5.

PASAGA cảnh báo có thể xảy ra lũ lụt hoặc lở đất do mưa vừa đến lớn. Aghon có thể sẽ đổ bộ vào Đông Samar hoặc đi qua gần đó vào sáng 26.5. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển về phía Bicol vào buổi chiều hoặc tối trước khi mạnh lên vào ngày 27.5 và phát triển thành bão cuồng phong vào ngày 28.5.

Ngày 24.5, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD) kêu gọi tất cả các đơn vị của Bộ trên tuyến đường dự kiến ​​của bão Aghon kiểm tra dự trữ gói thực phẩm gia đình (FFP).

DSWD đã đặt trước các gói thực phẩm trị giá hơn 189 triệu peso (3,2 triệu USD) tại nhiều khu vực.

Không giống như lưu vực Đại Tây Dương, nơi có ngày bắt đầu (1.6) và ngày kết thúc của mùa bão (30.11), phía tây Thái Bình Dương có thể xuất hiện bão quanh năm, nhưng phần lớn bão diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10.

Ngày muộn nhất được ghi nhận để chứng kiến cơn bão đầu tiên ở lưu vực này là ngày 8.6, xảy ra vào năm 1983.

Trong một mùa bão trung bình ở tây Thái Bình Dương, có 26 cơn bão hình thành, trong đó có 16 cơn mạnh lên thành bão lớn, nhưng những giá trị này chưa đạt được kể từ năm 2019.

Trong tuần tới, sự kết hợp của gió tây và dòng gió bắc và đông bắc sẽ giúp làm suy yếu cơn bão và ngăn bão đe dọa các trung tâm dân cư quan trọng ở Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Khu vực Thái Bình Dương được giám sát bởi một số tổ chức khí tượng. Do một số cơ quan có thẩm quyền đối với đại dương lớn nhất hành tinh nên việc đặt tên cho bão hơi phức tạp.

Nếu bão hình thành ở phần phía tây nam Thái Bình Dương, chẳng hạn như những gì đã xảy ra với Aghon, PAGASA chịu trách nhiệm đưa ra dự báo, nhưng các hệ thống cũng được theo dõi bởi Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ.

Nếu bão hình thành ở phía tây bắc lưu vực, tổ chức khí tượng Nhật Bản sẽ sử dụng một danh sách tên hoàn toàn khác.

Một điểm khác biệt lớn giữa các cơ quan khí tượng là cơ quan thời tiết quốc gia của Philippines đặt tên cho các áp thấp nhiệt đới, trong khi những cơ quan khác chỉ định các hệ thống số hoặc chữ cái cho đến khi chúng đạt đến ngưỡng bão nhiệt đới.

Cái tên đầu tiên trong danh sách bão ở tây Thái Bình Dương năm 2024 của Tổ chức Khí tượng Thế giới là Ewiniar - tên mà áp thấp nhiệt đới Aghon có thể được biết đến khi nó có sức gió ít nhất 64 km/h.

Theo các dự báo bão mới nhất, mùa bão ở phía tây Thái Bình Dương năm 2024 có thể ở dưới mức bình thường khi El Nino chuyển đổi thành La Nina vào mùa thu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn