MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Ukraina gần Tehran. Ảnh: AFP/Getty Images

Diễn biến kịch tính vụ Iran vô tình bắn hạ máy bay Ukraina

Ngọc Vân LDO | 13/01/2020 06:51

Lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Ukraina ở thủ đô Tehran và các thành phố khác hôm 11.1 biến thành các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính quyền sau khi Iran thừa nhận vô tình bắn hạ chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines làm 176 người thiệt mạng.

Một diễn biến kịch tích trong các cuộc biểu tình là Đại sứ Anh tại Iran Rob Macaire bị chính quyền Iran bắt giữ vì bị cho là “kích động và chỉ đạo” những người biểu tình chống chính phủ tại Đại học Amirkabir. Theo hãng tin Tasnim, Đại sứ Macaire được thả sau vài giờ giam giữ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngay lập tức lên tiếng, tuyên bố Iran “vi phạm luật pháp quốc tế” khi tiến hành vụ “bắt giữ vô căn cứ” Đại sứ Anh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Iran “vi phạm Công ước Vienna”, đồng thời kêu gọi Iran chính thức xin lỗi Anh và tôn trọng quyền của tất cả các nhà ngoại giao. Trong khi đó, viết trên Twitter, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố ủng hộ người biểu tình Iran.

Trong video đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, những người biểu tình đã hô vang yêu cầu Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei từ chức và đòi truy tố những người chịu trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay. Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trên Twitter: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vô cùng hối tiếc về sai lầm thảm họa này. Đây là một sai lầm không thể tha thứ. Tôi xin dành những lời cầu nguyện cho tất cả các gia đình chịu tang và hứa rằng những người đứng sau vụ việc sẽ bị truy tố”. Tổng thống Rouhani đồng thời cho biết sẽ có biện pháp nâng cấp hệ thống phòng không yếu kém của Iran để tránh những sự cố đáng tiếc tương tự.

Trước đó, hôm 11.1, Chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh nói rằng, đơn vị của ông chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay Ukraina. Phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước Iran, vị tướng Iran thừa nhận máy bay bị xác định nhầm là một tên lửa đang lao tới. Chỉ huy của đơn vị phòng không đã xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên cho vụ phóng nhưng gặp sự cố trong quá trình liên lạc và phải tự mình đưa ra quyết định trong 10 giây. Ông Hajizadeh cho biết, máy bay Ukraina bị bắn hạ bởi 1 tên lửa tầm ngắn.

Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ quen thuộc với tình báo cho biết, chiếc máy bay bị bắn hạn bởi tên lửa đất đối không SA-15 do Nga sản xuất, và Mỹ đã thấy tín hiệu radar của Iran phát hiện máy bay trước khi nó bị bắn hạ. Chính quyền Iran đang có trong tay 2 hộp đen máy bay nhưng vẫn chưa bắt đầu phân tích dữ liệu, nhưng cho biết, trong đó có đoạn liên lạc giữa phi công và kiểm soát không lưu của Tehran.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nghi ngờ tuyên bố của Iran rằng vụ bắn hạ máy bay Ukraina là “một tai nạn”, yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ và toàn diện để làm sáng tỏ vụ việc. Canada có 63 nạn nhân trong số 176 người thiệt mạng. Chính phủ Canada đang chờ Iran cấp visa cho 10 đại diện của nước này đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp điều tra. Thủ tướng Trudeau đổ lỗi cho “xung đột và căng thẳng giữa Mỹ và Iran góp phần dẫn đến thảm kịch tai nạn máy bay”.

Về phần mình, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky yêu cầu Iran phải bồi thường và trừng phạt tất cả những người chịu trách nhiệm cho vụ bắn nhầm máy bay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn