MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bong bóng khí từ vụ rò rỉ Nord Stream 2 gần Bornholm, Đan Mạch, ngày 27.9.2022. Ảnh: Xinhua

Diễn biến mới vụ điều tra Nord Stream từ Đan Mạch

Khánh Minh LDO | 26/02/2024 19:12

Cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream được Đan Mạch tiến hành toàn diện với sự hợp tác của các đối tác nước ngoài có liên quan.

Ngày 26.2, Đan Mạch cho biết đã dừng cuộc điều tra về vụ nổ năm 2022 trên đường ống Nord Stream vận chuyển khí đốt Nga đến Đức.

Reuters dẫn tuyên bố của cảnh sát Copenhagen cho biết: “Sau khi điều tra, các nhà chức trách kết luận rằng đã có hành vi cố ý phá hoại các đường ống dẫn khí đốt. Tuy nhiên, không có đủ cơ sở cần thiết để khởi tố vụ án hình sự ở Đan Mạch”.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết đã hợp tác với các đối tác nước ngoài có liên quan và tiến hành cuộc điều tra "vừa phức tạp vừa toàn diện".

Người phát ngôn của cảnh sát từ chối bình luận khi được Reuters yêu cầu giải thích lý do tại sao không đủ cơ sở để tiếp tục điều tra và họ đã chia sẻ phát hiện của mình với cơ quan nào.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trị giá hàng tỉ USD vận chuyển khí đốt dưới biển Baltic đã bị đứt do hàng loạt vụ nổ ở vùng đặc quyền kinh tế Thụy Điển và Đan Mạch vào tháng 9.2022.

Nga và phương Tây chỉ trích nhau về các vụ nổ đường ống Nord Stream. Mỗi bên đều phủ nhận mọi liên quan và không ai chịu trách nhiệm.

Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai hủy điều tra sau khi nước láng giềng Thụy Điển cũng đóng cửa cuộc điều tra riêng của nước này.

Ngày 7.2, Thụy Điển thông báo dừng điều tra về vụ nổ, nói rằng không có thẩm quyền xét xử, nhưng đã giao bằng chứng cho các nhà điều tra Đức.

Cảnh sát Đan Mạch trước đó cho biết, các đường ống bị nổ mạnh và các nhà điều tra Thụy Điển xác nhận rằng dấu vết của chất nổ được tìm thấy tại hiện trường cho thấy một vụ phá hoại đã xảy ra.

Tháng 7 năm ngoái, Đức thông tin trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc tìm thấy dấu vết của chất nổ dưới biển trên một du thuyền nghi dùng để vận chuyển chất nổ và chở các thợ lặn chuyên nghiệp tới gắn chất nổ vào đường ống Nord Stream.

Nga đổ lỗi cho Mỹ, Anh và Ukraina về vụ nổ, song các nước này phủ nhận có liên quan. Sau vụ nổ, Nga dừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream cho thị trường châu Âu.

Một số quan chức phương Tây cho biết các tàu hải quân Nga có mặt trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ nổ, nhưng những người khác lại nói rằng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Mátxcơva có liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn