MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang 2018 hôm 1.3. Ảnh: Sputnik.

Điện Kremlin "giải thích" tư tưởng trong Thông điệp liên bang của ông Putin

Hải Anh LDO | 03/03/2018 07:51
Sự phát triển các loại vũ khí mới của Nga chỉ là một phản ứng đối với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước ABM, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 2.3. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, thông điệp liên bang 2018 không thể xem là sự khởi đầu của cuộc chạy đua vũ trang khi nó là lời đáp cho việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (Hiệp ước ABM) cũng như tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, theo phát ngôn viên điện Kremlin.

"Không có điều gì khác ngoài việc là câu trả lời của Nga đối với việc bãi bỏ Hiệp ước ABM, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước ABM cũng như cho tiến trình cực kỳ tích cực trong việc tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, mà về lâu dài có thể phá vỡ sự bình đẳng chiến lược, cân bằng hạt nhân cũng như vô hiệu hóa các lực lượng chiến lược của Nga", ông Dmitry Peskov nói thêm. 

Phát ngôn viên điện Kremlin lưu ý, Nga đã và vẫn luôn là một đất nước tìm kiếm hợp tác cùng có lợi với tất cả các quốc gia khác, trên cơ sở tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. 

"Không chính xác khi hiểu bài phát biểu ngày 1.3 của Tổng thống Vladimir Putin trước Quốc hội như tuyên bố quân sự... Tôi kêu gọi các vị hãy chú ý đến tư tưởng chính trong thông điệp liên bang đó. Đó là điều mà Tổng thống đã đề cập ngay từ đầu bài phát biểu", Sputnik dẫn lời ông Dmitry Peskov.

Theo phát ngôn viên Dmitry Peskov, tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Thông điệp liên bang 2018 sẽ không làm gia tăng sự cô lập của Nga trên trường quốc tế. 

"Đó là sự lý giải sai và cường điệu quan điểm của tổng thống đã đưa ra trong bài phát biểu. Ông cũng đưa ra lời lý giải về quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC", ông Dmitry Peskov trả lời câu hỏi liệu bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội và việc được cho là có liên hệ với Triều Tiên có thể khiến Mátxcơva cô lập trên trường quốc tế. 

Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giới thiệu các hệ thống vũ khí mới trong bài phát biểu thường niên trước lưỡng viện Quốc hội. Trong đó, ông Putin nói rằng Nga đã tạo ra và bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí siêu thanh Avangard. Ông cũng cung cấp chi tiết về tên lửa liên lục địa hạng nặng Sarmat, có thể mang được nhiều đầu đạn hạt nhân.

Theo ông Peskov, Nga sẽ không tấn công bất cứ ai, vũ khí mới của nước này cũng không nhằm đe dọa những nước không có kế hoạch tấn công nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn