MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát đột nhập ngôi nhà ở hạt Armagh nghi có liên quan đến vụ 39 thi thể trong container. Ảnh: Pacemaker Press

Điều tra các băng đảng buôn người khét tiếng nghi đứng sau vụ 39 thi thể

Khánh Minh LDO | 29/10/2019 11:41
Các băng đảng buôn người khét tiếng ở Ireland và Bulgaria bị nghi đứng sau vụ 39 thi thể trong container.

Băng đảng buôn người ở Ireland nghi đứng sau vụ 39 thi thể trong container đã bị điều tra 1 năm qua. Theo tờ The Sun, các nhà chức trách cũng đang điều tra xem đường dây buôn người Ireland có liên quan gì đến các băng đảng ở Bulgaria hay không.

Chiếc xe container chở 39 thi thể ban đầu được đăng ký ở Varna, Bulgaria, nhưng Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết, chiếc xe đã không hoạt động ở nước này từ năm 2017 và hiện được một phụ nữ Ireland sở hữu.

Varna nổi tiếng là tuyến đường buôn lậu thuốc lá và kết nối với các băng đảng Ireland. Trong những năm gần đây, Varna cũng là tuyến đường được sử dụng để buôn bán người.

Các thám tử của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) Anh đang điều tra liệu các thành viên băng đảng Ireland có liên kết với băng đảng ở Bulgaria buôn người, thuốc lá và rượu vào Anh hay không - theo tờ Telegraph.

Thông tin trên đặt ra câu hỏi về cách thức chúng có thể tiếp tục hoạt động và những thông tin tình báo nào đã được chia sẻ với chính quyền Anh. NCA năm ngoái đã cảnh báo những kẻ buôn lậu "lạm dụng" biên giới Anh-Ireland.

Thùng container chở 39 nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: Eddie Mitchell/The Sun

Bulgaria là một cửa ngõ phổ biến vào Châu Âu của những người di cư tuyệt vọng chạy trốn khỏi Syria, Iraq và Afghanistan. Hàng triệu người đã vào Bulgaria từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cái gọi là "Tuyến đường Balkan" trong 5 năm qua.

Năm ngoái, 12 người Bulgaria bị bắt sau vụ 71 người di cư chết ngạt trong một chiếc xe tải chật kín ở Áo. Cảnh sát tìm thấy các thi thể đang bị phân hủy trong chiếc xe tải được đăng ký tại Hungary. Samsoor Lahoo - tên cầm đầu đường dây - lĩnh án 25 năm tù.

Vào tháng 6, một đường dây buôn người khổng lồ có trụ sở tại Bulgaria bị triệt phá sau khi cảnh sát đột kích vào một số ngôi nhà ở Sofia và các thị trấn khác.

Năm 2018, chính quyền Bulgaria bắt giữ 689 người di cư nhập cảnh bất hợp pháp. Con số này có thể tăng vọt vì các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ở đông bắc Syria.

Ngày 28.10, phiên tòa đầu tiên xét xử tài xế Maurice Robinson (25 tuổi) diễn ra tại tòa hình sự sơ thẩm Chelmsford. Robinson là nghi phạm đầu tiên bị bắt trong vụ 39 người chết trên thùng container ngày 23.10 tại hạt Essex, Anh.

Luật sư phía công tố cho rằng, vụ 39 thi thể cho thấy có một "đường dây quy mô toàn cầu" đưa người nhập cư vào Anh.

Phiên xét xử đầu tiên chỉ kéo dài 5 phút và mang tính thủ tục. Nghi phạm bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát, 2 tội buôn người và 1 tội rửa tiền. Vụ việc sau đó được chuyển lên tòa cấp cao tại London vào ngày 25.11 tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn