MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm Phục hồi cai nghiện ma túy (DARC) sử dụng các biện pháp tình cảm đối với bệnh nhân. Ảnh: Reuters

Điều trị cai nghiện ma túy bằng tình cảm tại Hàn Quốc

Thảo Phương LDO | 14/04/2023 21:00

Trung tâm Phục hồi cai nghiện ma túy tại Hàn Quốc trị bệnh miễn phí bằng các cuộc trò chuyện trao đổi tình cảm với bệnh nhân.

Mỗi thứ Bảy hàng tuần, một nhóm thanh niên Hàn Quốc lại di chuyển về Incheon, phía tây Seoul, để nói về quá trình vật lộn khi cai nghiện ma túy.

Họ tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ trong các cuộc trao đổi tình cảm tại Trung tâm Phục hồi cai nghiện ma túy (DARC).

Theo Reuters, các buổi trị liệu miễn phí diễn ra vào buổi trưa được tổ chức bởi Choi Jin-mook, người từng chiến đấu với cơn nghiện suốt 20 năm trước khi trở thành cố vấn. Choi cũng là một trong những bệnh nhân đầu tiên ủng hộ sự thay đổi trong chính sách đối với người nghiện theo hướng điều trị và tránh xa hình phạt.

Choi, 48 tuổi, bắt đầu dùng thuốc không kê đơn từ năm 17 tuổi và bị bỏ tù vì tội sử dụng cần sa ở độ tuổi 20. Trong suốt 15 năm sau đó, Choi chuyển sang sử dụng ma túy đá và các loại ma túy mạnh hơn dù ở trong hay ngoài nhà tù.

Sau tất cả, con đường điều trị ma túy bằng tình cảm đã khiến Choi “thức tỉnh”.

“Tôi nghĩ mình sẽ là một người bình thường khi ra tù, nhưng ở trong môi trường khắc nghiệt tôi đã học nhiều hơn về ma túy thay vì được điều trị. Tôi nhận ra biện pháp tiêu cực chỉ khiến người bệnh không thể thoát khỏi xiềng xích” - Choi chia sẻ.

Theo Choi, Hàn Quốc có vỏn vẹn 6 trung tâm cai nghiện ma túy, trong đó chỉ có 2 địa chỉ được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm điều hành. So sánh với Nhật Bản - quốc gia có dân số gấp khoảng 2 lần Hàn Quốc - nước này có đến 90 trung tâm cai nghiện.

Trung tâm do Choi đứng đầu là một trong 3 trung tâm được thành lập cách đây 10 năm dưới sự tài trợ của Nhật Bản. Các trung tâm hoạt động theo cách thức điều trị tích cực và chỉ thuê những người từng nghiện để chăm sóc và tư vấn bệnh nhân.

Choi và các cố vấn khác đã cố gắng xây dựng nhiều trung tâm cai nghiện và làm cho chúng dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, Choi cho biết, anh không nhận được tài trợ của chính quyền vì hầu hết họ đều thiếu nhận thức chung về nhu cầu cần có thêm cơ sở.

Choi nhận định, một trong những vấn đề lớn nhất tại Hàn Quốc là một số hệ thống cải huấn chỉ tập trung vào việc giam giữ để trừng phạt và thiếu sự hỗ trợ phục hồi.

Trong những tháng gần đây, việc bắt giữ những tài phiệt có tiền, có quyền và một số người nổi tiếng như nam diễn viên Yoo Ah-in về tội buôn bán ma túy bất hợp pháp đã khiến các cơ quan chức năng phải truy quét tội phạm ma túy và tăng cường thực thi hải quan.

Hầu hết những người phạm tội lần đầu và lần thứ hai đều được nhận án treo 30-40 giờ giáo dục bắt buộc về ma túy, Choi cho biết, điều này hầu như không thể giúp họ cai nghiện.

“Thời điểm vàng để điều trị cai nghiện ma túy là khi mới bị bắt, nhưng quan niệm rằng người nghiện sẽ bỏ thuốc phiện sau khi tham gia các lớp học bổ túc trong vài giờ là hoàn toàn sai lầm. Thay vào đó chính quyền nên chú ý hơn đến các hệ thống điều trị phục hồi thích hợp” - Choi chia sẻ.

Chính phủ Hàn Quốc đã và đang thành lập các đội đặc nhiệm trong nội bộ các cơ quan để trấn áp các nhà sản xuất và phân phối ma túy. Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon tuyên bố, Hàn Quốc sẽ chống lại ma túy như thể đang có chiến tranh.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhận định, Hàn Quốc đang chật vật khi tội phạm ma túy tăng cao.

Tuần trước, ông Yoon đã ra lệnh áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn để truy quét tận gốc những kẻ buôn bán ma túy và tịch thu lợi nhuận từ ngành kinh doanh bất hợp pháp này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn