MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Doug Emhoff, phu quân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) sơ tán khỏi trường học ở Washington D.C hôm 8.2. Ảnh: AP

Dọa đánh bom trường học phu quân Phó Tổng thống Mỹ ghé thăm

Khánh Minh LDO | 09/02/2022 07:13

Phu quân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được Mật vụ Mỹ hộ tống sơ tán sau đe dọa đánh bom nhắm vào trường học nơi ông ghé thăm.

RT đưa tin, đệ nhị phu quân Doug Emhoff đã được hộ tống rời khỏi một trường trung học ở thủ đô Washington D.C sau một mối đe dọa đánh bom, trước khi trường thông báo sơ tán toàn bộ học sinh và nhân viên.

Katie Peters, giám đốc truyền thông của ông Emhoff, xác nhận rằng đệ nhị phu quân không hề hấn gì sau "mối đe dọa an ninh", diễn ra khi ông đến thăm trường trung học Dunbar hôm 8.2 nhân sự kiện Tháng Lịch sử Đen hay còn gọi là Tháng Lịch sử của người Mỹ gốc Phi.

"Cơ quan Mật vụ Mỹ đã biết về mối đe dọa an ninh tại trường học nơi đệ nhị phu quân đang gặp gỡ giáo viên và học sinh. Ông Emhoff vẫn an toàn và trường học đã được sơ tán. Chúng tôi rất biết ơn Sở Mật vụ và Cảnh sát D.C vì công việc của họ” - Katie Peters nói trong một tuyên bố.

Đoạn video lưu hành trực tuyến cho thấy nhiều cảnh sát bên ngoài trường học ngay sau khi sơ tán. Phát ngôn viên cảnh sát Kristen Metzger nói với Washington Post rằng, mặc dù lực lượng thực thi pháp luật đã khám xét tòa nhà, tính đến 3 giờ chiều giờ địa phương, không có chất nổ nào được tìm thấy.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn của riêng mình, lưu ý rằng “không có thông tin nào cho thấy mối đe dọa hướng đến ông Emhofff - người được Mật vụ Mỹ bảo vệ”, nhưng từ chối nêu chi tiết, vì cơ quan “không thảo luận về những người được bảo vệ hoặc các phương tiện và các phương pháp được sử dụng để tiến hành các hoạt động bảo vệ”.

Khu học chánh D.C sau đó xác nhận vụ việc là một mối đe dọa đánh bom, tuyên bố rằng tất cả học sinh, nhân viên và khách đã được an toàn.

“Chiều nay, Sở Cảnh sát Metropolitan (MPD) đã phản ứng với lời đe dọa đánh bom tại trường trung học Dunbar. Tất cả học sinh và khách đã được sơ tán an toàn theo các quy định của Trường Công lập D.C và vào thời điểm xảy ra vụ việc, học sinh sẽ được nghỉ học trong" - tuyên bố viết.

Trước chuyến thăm của ông Emhoff, văn phòng đệ nhị phu quân đã ra thông cáo cho biết ông sẽ đến thăm trường Dunbar để kỷ niệm Tháng Lịch sử Đen và “gặp gỡ những học sinh đang tham gia một chương trình giúp họ liên hệ với lịch sử ở mức độ cá nhân”.

Vợ của ông Emhoff, Phó Tổng thống Kamala Harris - không tham dự sự kiện ở Dunbar. Bản thân bà cũng đã trải qua vụ doạ đánh bom vào năm ngoái, và phải sơ tán khỏi trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trong cuộc bạo động tại Điện Capitol Mỹ ngày 6.1.2021. Ống bom đã được phát hiện tại cả tòa nhà Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ngay sau đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn