MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sản xuất dây cáp điện tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dongjin Global (100% vốn Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Đất Đỏ I, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN

Đoàn doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam

Thanh Hà LDO | 23/06/2023 06:30

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam ngày 22.6 trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày. Tháp tùng nhà lãnh đạo Hàn Quốc là phái đoàn 205 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung, SK, Hyundai, LG... 

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc

“Đây sẽ là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol” - ông Choi Sang Mok -  thư kí kinh tế cấp cao của tổng thống - thông tin. 

Theo KBS, đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới một quốc gia thành viên ASEAN.

Theo Reuters, Tổng thống Yoon Suk Yeol coi các giao dịch kinh doanh và "ngoại giao bán hàng" là yếu tố cốt lõi trong các chuyến công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức tháng 5.2022. Korea JoongAng Daily chỉ ra, trong phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống lần này có Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch SK Chey Tae Won, Chủ tịch điều hành tập đoàn Hyundai Motor Euisun Chung, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang Mo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Dong Kwan và Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin.

Truyền thông Hàn Quốc lưu ý, chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol phản ánh mối quan hệ kinh tế và chiến lược đang phát triển của Hàn Quốc và Việt Nam. Việc chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong ASEAN cho thấy ý định của Hàn Quốc nhằm tăng cường cam kết với Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác theo khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn của nước này. 

Mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại với ASEAN và đặc biệt là Việt Nam, là điều cần thiết đối với Hàn Quốc, Việt Nam đang sở hữu trữ lượng khoáng sản đất hiếm ước tính lớn thứ hai thế giới. Việt Nam tìm kiếm các khoản đầu tư của Hàn Quốc vào các lĩnh vực phát triển tài nguyên khoáng sản và năng lượng sạch. Sự hiện diện của phái đoàn kinh tế lớn, bao gồm đại diện từ các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc và các tổ chức kinh tế lớn, nêu bật tầm quan trọng mà Hàn Quốc đặt vào mối quan hệ với Việt Nam.

Vị thế không thể thay thế của Việt Nam

Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ. Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 150 tỉ USD vào năm 2030. Theo Business Korea, các chuyên gia nhận định, Việt Nam là công xưởng sản xuất không thể thay thế.

Pulsenews cho hay, theo nhiều nguồn tin từ giới doanh nghiệp, các tập đoàn năng lượng lớn của Hàn Quốc là GS Energy và Hanwha Energy dự kiến đẩy nhanh các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tờ báo lưu ý, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam - đất nước có 99,5 triệu dân - đang tăng mạnh và hiện tượng mất điện đã xảy ra do thiếu nguồn cung năng lượng. Tháng 5 năm nay, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trong đó nhấn mạnh nhu cầu tăng sản lượng điện. Điều này tạo động lực cho các dự án LNG của GS Energy và Hanwha Energy tại Việt Nam, bởi phù hợp với kế hoạch mở rộng nguồn cung cấp điện của Việt Nam. 

GS Energy thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với công ty Vina Capital của Việt Nam trong một dự án. Theo quan hệ đối tác này, GS Energy sẽ xây dựng, vận hành 2 nhà máy điện chạy bằng LNG 1,5 gigawatt ở Long An, tương đương với sản lượng điện của 3 nhà máy hạt nhân. Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên tới 3,5 nghìn tỉ won (2,74 tỉ USD). Huh Yong Soo - giám đốc điều hành của GS Energy - sẽ đến Việt Nam trong chuyến đi của Tổng thống Yoon Suk Yeol để hoàn thiện dự án công bố từ 2021. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn