MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn Thị Hương ra tòa trong phiên xử sáng nay 1.4. Ảnh: AFP

Đoàn Thị Hương được tuyên hủy cáo trạng giết người

Ngọc Vân LDO | 01/04/2019 10:24
Các công tố viên Malaysia sáng nay đã đề nghị truy tố Đoàn Thị Hương tội danh cố ý gây thương tích thay cho tội danh giết người trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Ngày 1.4, Đoàn Thị Hương - bị cáo người Việt Nam và là nghi phạm duy nhất còn lại trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol - người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bị cảnh sát áp giải đến tòa thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur để tiếp tục phiên xét xử.

Theo AP, công tố viên Iskandar Ahmad phát biểu trước tòa rằng, ông nhận được chỉ thị của tổng chưởng lý "truy tố Đoàn Thị Hương với tội danh thấp hơn".

Đoàn Thị Hương ra tòa trong phiên xử sáng nay 1.4. Ảnh: EPA

Luật sư Salim Bashir của Đoàn Thị Hương nói với phóng viên, Đoàn Thị Hương bị truy tố với tội danh cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm thay cho tội giết người trước đó. Nếu bị kết án với tội danh này, Đoàn Thị Hương có thể đối mặt tối đa 10 năm tù.

Phiên xét xử tạm dừng một thời gian ngắn để Đoàn Thị Hương quyết định có chấp nhận hay không.

Đoàn Thị Hương mỉm cười và nói "tôi cảm thấy vui" sau khi được công tố viên thông báo họ đổi tội danh cho cô. Theo Reuters, các công tố viên thông báo trước tòa rằng họ thay đổi tội danh cho Đoàn Thị Hương sau khi cân nhắc các thư khiếu nại của đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cùng luật sư biện hộ cho bị cáo.

Luật sư Salim Bashir nói với phóng viên, Đoàn Thị Hương "có thể được trả tự do trong ngày hôm nay".

Hương gật đầu khi người phiên dịch đọc buộc tội mới cho cô. Người phiên dịch sau đó nói với tòa rằng Đoàn Thị Hương chấp nhận tội danh mới.

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik cho biết, lời cầu xin khoan hồng của Đoàn Thị Hương cho thấy Hương đã chịu trách nhiệm về hành động của mình. Theo luật sư, khi đề nghị bản án khoan hồng, hành động của Hương cũng tiết kiệm thời gian xét xử.

Trước đó, phiên xử Đoàn Thị Hương hôm 11.3 bị hoãn do bị cáo Indonesia Siti Aisyah bất ngờ được Malaysia trả tự do và được tòa rút cáo trạng giết người. Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX để sát hại ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13.2.2017. Tuy nhiên, cả hai đều nói họ nghĩ mình tham gia trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình.

Ngày 14.3, tòa án Malaysia bác yêu cầu rút lại cáo trạng và trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Quyết định này khiến Đoàn Thị Hương là nghi phạm duy nhất còn phải ngồi tù, và tiếp tục ra tòa vào ngày 1.4.

Chiều 12.3, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah về vụ Đoàn Thị Hương.

Liên quan đến phiên xét xử ngày 1.4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 28.3 cho biết, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ công dân với công dân Đoàn Thị Hương.

“Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo hộ ngoại giao, lãnh sự, pháp lý ở mức cao nhất để đảm bảo công dân Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do” – bà Hằng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn