MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đỉnh núi Everest. Ảnh: AFP

Đoàn Trung Quốc "vô tình" chinh phục đỉnh Everest đầu tiên trong năm 2020

HỒNG HẠNH LDO | 27/05/2020 19:41
Một nhóm các nhà khảo sát Trung Quốc đã "vô tình" trở thành đoàn leo núi đầu tiên chinh phục được đỉnh Everest trong năm 2020.

Đoàn leo núi được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, thực hiện nhiệm vụ xác định chiều cao chính xác của đỉnh núi cao nhất thế giới bằng công nghệ vệ tinh.

Đây là nhóm đầu tiên chinh phục đỉnh núi này trong năm 2020 sau khi Trung Quốc và Nepal cấm hoạt động leo núi do đại dịch COVID-19 vào hồi tháng 3. Hoạt động này vẫn bị cấm cho đến nay.

Chiều cao chính xác của ngọn núi nằm giữa biên giới Trung Quốc và Nepal vẫn đang còn tranh luận. Cuộc khảo sát chính thức gần đây nhất của Trung Quốc vào năm 2005 đã đo được ở mức 8.884,43 mét, không bao gồm tuyết và băng trên đỉnh, trong khi con số chính thức mà Nepal đo được gồm cả đỉnh núi băng giá thì cao hơn 4 mét so với con số trên.

Nhiều suy đoán cho rằng những sự kiện địa chấn gần đây, đặc biệt là trận động đất mạnh vào năm 2015 ở Nepal, đã có ảnh hưởng đến chiều cao của ngọn núi Everest.

Tân Hoa Xã đưa tin, đoàn thăm dò lần này sử dụng các thiết bị khảo sát tín hiệu của một vệ tinh Trung Quốc và “các công cụ khảo sát và lập bản đồ tiên tiến” khác sẽ giúp đưa ra con số chính xác.

Thời gian đưa ra kết quả cuộc khảo sát chưa rõ sẽ được công bố khi nào, nhưng Trung Quốc và Nepal đã đồng ý vào năm ngoái rằng sẽ cùng nhau thảo luận và đi đến kết luận chung.

Theo kế hoạch, cuộc khảo sát được bắt đầu từ ngày 30.4, nhưng phải lùi lịch do thời tiết xấu. Những nhà leo núi chỉ còn một nửa cơ hội để thực hiện nhiệm vụ trước khi gió mùa hè đến mang theo sự nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người.

Mùa leo núi 2019 đã chứng kiến sự đông đúc kỉ lục với quá nhiều đoàn chinh phục đỉnh Everest, khiến 11 người chết khi họ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để lên tới đỉnh trong tình trạng thiếu oxy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn