MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1. Ảnh: Swedish Coast Guard

Doanh nghiệp bảo hiểm Đức gia hạn bảo hiểm đường ống Nord Stream

Thanh Hà LDO | 05/04/2023 07:28
Công ty bảo hiểm Đức Allianz và Munich Re gia hạn bảo hiểm cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 - 5 nguồn tin am hiểu về vấn đề này tiết lộ.

Theo Reuters, bảo hiểm của 2 trong số những công ty bảo hiểm lớn nhất của Đức là rất quan trọng cho tương lai dài hạn của đường ống Nord Stream 1. Đây cũng là tín hiệu cho thấy khả năng hồi sinh đường ống dẫn khí đốt chính đưa khí đốt của Nga tới Châu Âu trong thập kỷ trước vụ nổ vào tháng 9 năm ngoái. 

Bảo hiểm trái ngược với lập trường công khai của chính phủ Đức về việc ngừng quan hệ với Nga nhưng 1 trong 5 nguồn tin của Reuters cho hay, chính phủ Đức không phản đối bảo hiểm này. 

Nga có 51% cổ phần trong Nord Stream 1 thông qua một công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom. Một số cổ đông người Đức của Nord Stream ủng hộ phương án là ít nhất bảo tồn đường ống chờ khi quan hệ với Nga được cải thiện, 2 nguồn tin cho hay. 

Một nguồn tin nói rằng, Berlin chấp nhận cách tiếp cận như vậy với đường ống Nord Stream 1 dù tuyên bố mối quan hệ năng lượng với Nga đã bị cắt đứt.

Một trong số 5 nguồn tin cho hay, chính sách bảo hiểm có hiệu lực chi trả cho các thiệt hại của đường ống và các vấn đề gián đoạn kinh doanh. Bảo hiểm cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công việc sửa chữa cần thiết để nối lại nguồn cung cấp khí đốt Nga đi qua biển Baltic tới châu Âu.

Nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhưng khí đốt của Nga vẫn được phép nhập khẩu. Dù vậy, phương Tây cũng đang nỗ lực tìm giải pháp thay thế.

Tại châu Âu, nhập khẩu khí đốt Nga đã giảm từ khoảng 40% xuống dưới 10% kể từ khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina tháng 2 năm ngoái. Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức cho hay, mục đích của động thái này là ngừng sử dụng khí đốt từ Nga và những nơi khác. 

Lập trường này thể hiện sự thay đổi to lớn so với sự ủng hộ hoàn toàn trước đây đức dành cho khí đốt Nga, bất chấp cảnh báo từ các nước EU khác và Mỹ. 

Một số quan chức, chính trị gia Đức và nhiều nguồn thạo tin khác chia sẻ với Reuters rằng, vẫn có phần thiểu số hi vọng Nord Stream 1 có thể được hồi sinh, ngay cả khi ít người nhìn thấy bất kỳ viễn cảnh nào về điều đó trong tương lai gần. 

Michael Kretschmer, nhà lãnh đạo bảo thủ của vùng Sachsen, nói với tờ Berliner Zeitung vào tháng 1.2023 rằng, đường ống Nord Stream 1 nên được sửa chữa và Đức nên giữ lại phương án nhập khẩu qua đường ống này.

Veronika Grimm - một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu của chính phủ, cố vấn cho thủ tướng - cho biết, chính sách trước đây của Đức dựa vào khí đốt giá rẻ của Nga để hỗ trợ cho nền kinh tế và xây dựng quan hệ chính trị hiện không còn khả thi.

“Vẫn còn một số người theo logic cũ liên quan đến việc xây dựng lại quan hệ năng lượng với Nga sau chiến sự" - ông Grimm chia sẻ với Reuters.  

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho biết, năm 2010, chính phủ liên bang đã ủng hộ xây dựng Nord Stream 1 với bảo lãnh tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh tín dụng tài chính riêng biệt. Người phát ngôn đồng thời nói thêm, liên bang không hỗ trợ thêm.

Vào tháng 9.2022, một số vụ nổ dưới nước không rõ nguyên nhân đã làm vỡ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, mỗi đường dài hơn 1.200 km, nối Nga và Đức qua Biển Baltic.

Tháng trước, nhiều nguồn tin nói với Reuters rằng, các đường ống dẫn khí Nord Stream sẽ bị niêm phong và chưa có kế hoạch để sửa chữa hoặc kích hoạt lại đường ống ngay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn