MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga tăng xuất khẩu dầu khí sang Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Doanh thu dầu khí của Nga tăng ngỡ ngàng

Song Minh LDO | 14/06/2024 07:24

Nga ghi nhận doanh thu dầu khí tăng ngoạn mục từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024.

Ngành dầu khí của Nga dù đang phải gánh chịu các lệnh trừng phạt nặng nề nhưng doanh thu vẫn tăng 73% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dữ liệu Bộ Tài chính cung cấp, ngân sách liên bang Nga từ dầu khí đã đạt 4,95 nghìn tỉ rúp (55,7 tỉ USD) trong khoảng thời gian trên.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn tuyên bố từ Bộ Tài chính Nga cho biết, theo các thông số về triển vọng kinh tế xã hội, nguồn thu từ dầu khí dự kiến sẽ thặng dư ổn định trên mức cơ sở trong thời gian tới. Bên cạnh đó, doanh thu phi dầu khí cũng tăng 35% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ chiến dịch quân sự ở Ukraina, Nga đã chuyển hướng dầu mỏ và khí đốt từ khách hàng Liên minh châu Âu (EU) sang khách hàng châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc - hai khách hàng lớn của Mátxcơva.

Trạm Vĩnh Thanh của đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tuyến phía đông Trung Quốc - Nga ở huyện Vĩnh Thanh, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Mặc dù vậy, Nga vẫn xuất khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang một số nước EU - chủ yếu là Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha. Trong 4 tháng đầu năm 2024, các quốc gia thành viên EU đã nhập gần 100 lô LNG và khí ngưng tụ - mỗi lô trị giá khoảng 40 triệu USD, theo trang High North News.

Như vậy, tổng số tiền mà EU phải chi để nhập khẩu LNG của Nga trong 4 tháng đầu năm 2024 có thể đạt xấp xỉ 4 tỉ USD.

Chỉ riêng trong tháng 4, doanh thu từ dầu khí của Mátxcơva đã lên đến 1,23 nghìn tỉ rúp (13 tỉ USD), gần gấp đôi cùng kỳ năm 2023.

Theo ước tính của Bloomberg, giá trị đồng rúp suy giảm cùng với giá dầu Urals của Nga cao hơn trong bối cảnh giá dầu tăng tại các thị trường trên thế giới đã góp phần mang lại sự tăng trưởng này.

Bloomberg ước tính chỉ trong tháng 5, doanh thu dầu mỏ của Nga đã tăng gần gấp đôi.

Các loại thuế liên quan tới dầu mỏ đã tăng lên 632,5 tỉ rúp (7 tỉ USD) chỉ trong tháng 4, trong khi đó, tổng số tiền thu được từ dầu mỏ và khí đốt tăng 39% lên 793,7 tỉ rúp (8,78 tỉ USD).

RT đưa tin, ngày 11.6, Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga dựa trên số liệu sửa đổi mới nhất.

Theo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2024, GDP của Nga dự kiến tăng 2,9% trong năm nay và 1,4% vào năm 2025. Đây là mức điều chỉnh tăng so với dự báo trước đó lần lượt là 2,2% năm 2024 và 1,1% trong 2025.

Ngân hàng Thế giới cho biết thêm, nền kinh tế Nga vượt trội so với kỳ vọng trong năm 2023, với mức tăng trưởng lên tới 3,6% vào năm ngoái, tăng mạnh so với dự đoán hồi tháng 1 là 2,6% và dự báo hồi tháng 10 là 1,6%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn