MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhật Bản có 3 đơn vị cảnh sát kỵ binh phục vụ cho hoàng cung, thủ đô Tokyo và cố đô Kyoto. Ảnh: Asahi.

Đội cảnh sát kỵ binh hàng trăm năm tuổi nổi tiếng ở Châu Á

Hải Anh LDO | 09/06/2020 07:00

Lực lượng cảnh sát đô thị Tokyo là một trong 3 cơ quan cảnh sát ở Nhật Bản có đơn vị cảnh sát kỵ binh.

Đơn vị cảnh sát kỵ binh hơn 100 năm tuổi

Đơn vị cảnh sát kỵ binh của lực lượng cảnh sát đô thị Tokyo có 23 thành viên và 16 con ngựa. 

Đơn vị cảnh sát kỵ binh của lực lượng cảnh sát đô thị Tokyo được thành lập tháng 9.1903. Có khoảng thời gian sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, sau tháng 9.1950, đơn vị này phụ trách xử lý các vi phạm an toàn giao thông. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của thời đại, ngựa được thay bằng các phương tiện khác như môtô cho cảnh sát khi làm nhiệm vụ xử lý vấn đề giao thông. 

Hiện nay, cảnh sát kỵ binh của Tokyo thuộc đơn vị vệ tinh với lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm theo dõi trẻ em trên các tuyến đường đến trường. Bên cạnh đó, cảnh sát kỵ binh cũng tham gia công tác hướng dẫn an toàn giao thông và phòng chống tội phạm ít nhất 300 lần một năm, theo Asahi. 

Asahi cho hay, những con ngựa mới sẽ được thêm vào đơn vị sau khi qua lựa chọn từ những con ngựa đua cũ khỏe mạnh và điềm đạm ở các câu lạc bộ đua ngựa vùng Kanto với giá chưa tới 1 triệu yen (khoảng 9.180 USD) cho mỗi con.

Nhiệm vụ cơ bản của cảnh sát kỵ binh Nhật Bản là đảm bảo trẻ em sở tại được an toàn trên đường đến trường và đi học về. Ảnh: Asahi.

Một trong những con ngựa nổi bật của cảnh sát kỵ binh thuộc lực lượng cảnh sát đô thị Tokyo là Reiko, theo Asahi. Reiko từng thuộc một câu lạc bộ đua ngựa ở  tỉnh Kanagawa khi bắt đầu là ngựa đua năm 2011 sau đó nghỉ hưu năm 2015 khi đã 5 lần vô địch các giải đua ngựa do địa phương tổ chức.

Những chú ngựa của cảnh sát kỵ binh đô thị Tokyo đáng chú ý khác có Hercules - từng là con ngựa đua nổi tiếng đã chết vào tháng 7.2019 và Tosho Sirocco - con ngựa kiếm được tới 300 triệu yen trong suốt sự nghiệp của mình. 

Hai đơn vị cảnh sát kỵ binh Nhật Bản khác

Ngoài cảnh sát kỵ binh của lực lượng cảnh sát đô thị Tokyo, Nhật Bản có 2 đơn vị cảnh sát kỵ binh khác thuộc cảnh sát tỉnh Kyoto và lực lượng cảnh sát danh dự thuộc cảnh sát quốc gia. 

Thông tin về lực lượng cảnh sát Kyoto trên trang pref.kyoto.jp cho thấy, trong niên chế của cơ quan này có lực lượng cảnh sát kỵ binh Bình An (Heian). 

Nhiệm vụ của cảnh sát kỵ binh Bình An là tuần tra trong các khu vực cộng đồng để đảm bảo trẻ em sở tại được an toàn trên đường đến trường và đi học về. Ngoài ra, các cảnh sát kỵ binh cũng đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cư dân địa phương với việc tham gia vào các sự kiện cộng đồng khác nhau.

Trang pref.kyoto.jp không nêu rõ số lượng cảnh sát và ngựa thuộc biên chế của đơn vị kỵ binh Bình An. Tuy nhiên, Wikipedia cho hay, đơn vị này có 16 ngựa. 

Trong khi đó, với lực lượng cảnh sát danh dự thuộc cảnh sát quốc gia Nhật Bản, có 14 ngựa được cảnh sát danh dự sử dụng trong các nghi lễ của nhà nước. Ngoài nhiệm vụ an ninh, lực lượng này còn đảm nhận trách nhiệm chữa cháy trong khuôn viên hoàng cung, duy trì các xe cứu hỏa và nhân viên được đào tạo cho mục đích này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn