MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP

Đối đầu trực diện Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Hà Liên LDO | 18/12/2017 08:29
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhắc lại lập trường cứng rắn của mình về vấn đề Jerusalem vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC) ở Istanbul.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ý định mở đại sứ quán của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Jerusalem, tái khẳng định lại lập trường cứng rắn của ông đối với quyết định công nhận thành phố là thủ đô của Israel và di chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới đây của Tổng thống Donald Trump. 

Tờ Hurriyet dẫn tuyên bố của ông Recep Tayyip Erdogan hôm 17.12: "Chúng tôi sẽ mở đại sứ quán của mình tại đây".

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Lebanon cũng đang cân nhắc việc mở các cơ sở ngoại giao tại đông Jerusalem nhằm đáp lại quyết định gây tranh cãi của ông Donald Trump nhằm công nhận toàn bộ thành phố là thủ đô Israel.

Kế hoạch của Ankaran về việc mở đại sứ quán ở đông Jerusalem được Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo đầu tuần trước ở cuối hội nghị của OIC.

Tại hội nghị này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là chủ tịch đương nhiệm IOC, cảnh báo đại diện từ 57 quốc gia rằng, thế giới Hồi giáo có thể mất Medina và các thánh địa khác sau khi Mỹ công nhận thành phố tranh chấp Jerusalem là thủ đô Israel.

"Nếu chúng ta mất Jerusalem thì chúng ta sẽ không thể bảo vệ được Medina. Nếu chúng ta mất Medina - chúng ta sẽ mất Mecca và Kaaba", ông Erdogan nói đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngăn cản quyết định của Mỹ bằng mọi biện pháp hợp pháp

IOC đã ra tuyên bố công nhận đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) bãi bỏ quyết định của ông Donald Trump trên cơ sở nghị quyết của Palestine dự thảo về vấn đề này. UNSC dự kiến sẽ xem xét nghị quyết này trong ngày 18.12. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn