MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: Sputnik

Đối lập Ukraina phong tỏa tài sản của Tổng thống Poroshenko

Vân Anh LDO | 29/10/2017 18:15
Những người cực đoan là thành viên của Phong trào Giải phóng Ukraina tuyên bố hôm 28.10 rằng họ đã phong tỏa nhà máy sản xuất ở Vinnitsa của công ty Roshen - tài sản chủ chốt của Tổng thống tỉ phú Petro Poroshenko.

"Các nhà hoạt động của Phong trào Giải phóng đã bắt đầu phong tỏa nhà máy của Tổng thống Petro Poroshenko ở Vinnitsa" - các nhà hoạt động viết trên Facebook.

Cùng ngày trước đó, những người cấp tiến đã tuyên bố ý định bắt đầu phong tỏa trung tâm hậu cần của công ty sản xuất bánh kẹo Roshen gần Kiev.

Theo TASS, việc phong tỏa nhằm mục đích cảnh báo ông Poroshenko. Tuy nhiên, sau đó những người tham gia đề nghị quốc hữu hóa công ty và cảnh báo rằng nó có thể bị tịch thu.

"Roshen có thể bị quốc hữu hóa. Nếu nó chưa được bán, chúng tôi sẽ tịch thu nó" - một chiến binh của tiểu đoàn Donbass nói trong một đoạn video đăng trên Facebook.

Các cơ sở của công ty bánh kẹo Roshen của ông Poroshenko thường xuyên bị các nhóm cấp tiến tấn công.

Theo hiến pháp Ukraina, tổng thống bị cấm tham gia hội đồng quản trị hoặc ủy ban điều hành một công ty có mục đích tạo ra lợi nhuận.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Poroshenko tuyên bố sẽ bán tất cả tài sản kinh doanh của mình ngoại trừ kênh truyền hình 5. Tuy nhiên, tổng thống không thực hiện đúng lời hứa, kéo theo sự giận dữ của nhiều nhóm đối lập.

Theo các báo cáo trước đó, ông Poroshenko chỉ chuyển giao cổ phần của mình ở Roshen cho một tổ chức nước ngoài.

Hôm 26.10, tờ Novoye Vremya của Ukraina cho biết, Tổng thống Poroshenko tiếp tục gia tăng tài sản của mình, tăng thêm 7% so với năm 2016, lên 1 tỉ USD. Tờ báo xếp ông vào vị trí thứ 5 trong danh sách 20 người giàu nhất Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn