MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Module LNG ở nhà máy của công ty Trung Quốc Wison New Energies. Ảnh: Wison New Energies

Đối tác chủ chốt bất ngờ dừng hợp tác trong dự án LNG Nga

Khánh Minh LDO | 27/06/2024 06:52

Công ty Trung Quốc New Energies Wison bất ngờ dừng hoạt động trong dự án Artic LNG 2 ở Nga.

Trang High North News đưa tin, trong một động thái bất ngờ, công ty Trung Quốc Wison New Energies tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động hợp tác với Nga. Công ty này là đối tác hợp tác chủ chốt trong dự án trọng điểm Artic LNG 2 của tập đoàn dầu khí Nga Novatek.

Động thái của Wison cũng có thể là nỗ lực để tự bảo vệ mình khỏi các lệnh trừng phạt trong tương lai, vài ngày sau khi một nhà máy khác của Trung Quốc bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.

Wison New Energies là nhà sản xuất module hóa lỏng cho dự án Artic LNG 2 ở Bắc Cực của Novatek.

“Hội đồng quản trị của Wison New Energies quyết định ngừng hợp tác trong tất cả các dự án đang thực hiện của Nga, đồng thời dừng ngay lập tức và vô thời hạn mọi hoạt động kinh doanh mới của Nga” - công ty Trung Quốc thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Đây dường như là một đòn giáng khác vào nỗ lực hoàn thành dự án Artic LNG 2 của Novatek, và cũng có thể là một động thái của Wison nhằm tách khỏi bộ phận phụ trách xây dựng các module của công ty một cách hợp pháp.

“Chúng tôi đã quyết định bán toàn bộ cổ phần của mình tại Zhoushan Wison Offshore & Marine Limited. Wison hoặc bất kỳ thực thể nào của Wison sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với cổ phần mới của Zhoushan” - tuyên bố nêu rõ.

Zhoushan Wison Offshore & Marine là nơi lắp ráp module cho các dự án LNG của Novatek.

Dự án Artic LNG 2. Ảnh: Novatek

Quyết định của Wison được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Mỹ trừng phạt một nhà máy đóng tàu khác của Trung Quốc, Penglai Jutal Offshore Engineering Heavy Industries, vì tiếp tục giao module cho Nga.

Wison không nằm trong danh sách trừng phạt mới nhất mặc dù đã vận chuyển hai module chính cho dự án Artic LNG 2 vào tháng 3.2024.

Tàu Wei Xiao Tian Shi của Trung Quốc đã nhận các module 3-TMR-001 và 3-TMR-002 từ nhà máy của Wison trong khoảng thời gian từ 18-29.3. Con tàu hiện còn vài ngày nữa mới đi vòng qua mũi phía bắc của Na Uy để đến bãi lắp ráp Belokamenka của Novatek.

Hai module bổ sung 3-TMR-003 và 3-TMR-004 vẫn còn ở xưởng của Wison. Hiện chưa rõ số phận của hai module còn lại này.

Sau khi bán hết cổ phần ở Zhoushan, Wison New Energies có thể tự bảo vệ mình nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với nhà máy sản xuất module trong tương lai.

Trong thông báo kết thúc mối quan hệ hợp tác kéo dài hàng thập kỷ với Novatek, công ty Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác Nga trong quá khứ và đánh giá cao công việc chúng tôi đã làm cùng nhau”.

Đối với Arctic LNG 2, công ty đã hoàn thành 12 module giá đỡ ống lớn, nặng tổng cộng 145.000 tấn.

Ben Seligman, chuyên gia dự án phát triển dầu khí ở Bắc Cực cho biết, Novatek đã phải phụ thuộc vào các xưởng của Trung Quốc nhiều hơn dự kiến​.

Ban đầu, hầu hết các module đều được dự định lấy nguồn trong nước bằng thiết bị do Nga sản xuất. Tuy nhiên, thay vào đó, khoảng một nửa trong số này đang được xây dựng ở Trung Quốc.

Theo chuyên gia Seligman, nếu sự phụ thuộc này vẫn tiếp tục tồn tại thì tác động dây chuyền từ quyết định dừng hợp tác của Wison có thể khá nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn